Thứ năm, 25/04/2024 | 21:14
RSS

Nghị sĩ Mỹ muốn vạch trần bí mật nhà Trump: Bà Melania Trump có phải là dân nhập cư trái phép?

Thứ tư, 01/02/2017, 07:00 (GMT+7)

Thượng nghị sĩ California Nancy Skinner thuộc đảng Dân chủ ngày 31/1 đã có hành động đáp trả lệnh cấm người nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ California Nancy Skinner thuộc đảng Dân chủ ngày 31/1 đã kêu gọi chiến dịch gây áp lực buộc công khai hồ sơ nhập cư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Bà Skinner cho biết: “Chúng ta không biết liệu bà Melania có đầy đủ giấy tờ hợp lệ để được trở thành công dân Mỹ hay không”. Đây là một trong những bí mật lớn nhất của nhà Trump.

Bà Melania là người Slovenia, đến Mỹ năm 1996 theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Bà nhận thẻ xanh vào năm 2001 và 5 năm sau chính thức trở thành công dân Mỹ.

Trong suốt quá trình tranh cử của ông Trump, hồ sơ nhập cư của bà Melania là vấn đề được nhiều người rất chú ý. Họ muốn biết liệu ứng cử viên Donald Trump khi ấy với những lời lẽ đe dọa đuổi người tị nạn, người nhập cư trái phép sẽ phải nói gì với cử tri nếu hồ sơ nhập cư của bà Melania là giả.

Nghị sĩ Mỹ đòi xem hồ sơ nhập cư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: Internet

Bà Melania Trump từng chia sẻ với truyền thông rằng đừng hiểu lầm thông điệp của chồng mình vốn chỉ nhắm đến những người tị nạn, nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Bà luôn khẳng định mình không thuộc nhóm này và cho biết bà luôn tuân thủ quy định pháp luật về nhập cư ở Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, bà Melania Trump đã hoàn tất tuần đầu tiên trong vai trò đệ nhất phu nhân Mỹ. Tuy nhiên, bà hầu như vắng bóng trước công chúng trong thời gian này.

Bà Melania Trump đã xuất hiện thanh lịch cùng chồng tại buổi lễ nhậm chức và một vài sự kiện. Hai ngày sau đó, bà quay lại TP New York với chia sẻ rằng sẽ chăm sóc con trai 10 tuổi Barron vẫn đang học tại trường ở đây.

Bà Melania Trump cho biết bà luôn tuân thủ quy định pháp luật về nhập cư ở Mỹ. Ảnh: Internet

Tân đệ nhất phu nhân nước Mỹ có rất ít dấu hiệu cho thấy sẽ xuất hiện nhiều trước công chúng. Bà được cho là đang xây dựng đội ngũ nhân viên hỗ trợ truyền thông cho mình nhưng đã không xuất hiện trước công chúng kể từ buổi cầu nguyện sau lễ nhậm chức.

Bà cũng không trả lời phỏng vấn giới truyền thông với tư cách đệ nhất phu nhân nước Mỹ và không chỉ định đặc biệt nào cho thấy kế hoạch cho vai trò mới của mình.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.