Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:20
RSS

Nghi đụng phải mìn câm, 2 công nhân tử vong trong hầm lò khai thác than

Thứ năm, 29/09/2022, 15:47 (GMT+7)

Nhóm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương thì bất ngờ khu vực làm việc phát nổ. Hậu quả, 2 người tử vong, 1 người khác bị thương.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Nghi đụng phải mìn câm, 2 công nhân tử vong trong hầm lò khai thác than

Ảnh minh họa

Trao đổi với Báo VietNamNet sáng 29/9, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh – xã hội Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn TP Uông Bí vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là công nhân Lê Văn Công (SN 1988), bậc 5/5 (nhóm trưởng) và công nhân Đặng Văn Kiên (SN 1982), bậc 4/5, làm nhiệm vụ căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương tại Công ty Than Nam Mẫu - TKV.

Nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1987), là công nhân khai thác mỏ hầm lò, đào chống lò và kiêm lò trưởng, chỉ đạo tại gương lò cùng nhóm.

Theo thông tin ban đầu, khi đang làm việc vào ca 3, lò trưởng Nguyễn Văn Bình cùng nhóm công nhân thực hiện nhiệm vụ căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương. Bất ngờ, khu vực nhóm công nhân làm việc phát nổ. Vụ nổ khiến anh Công và anh Kiên tử vong, anh Bình bị thương nhẹ.

Về nguyên nhân xảy ra sự việc, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh – Xã hội Quảng Ninh cho hay, ban đầu xác định nghi do nhóm công nhân đụng phải mìn câm, tuy nhiên chính xác hay không thì phải chờ cơ quan chức năng xác định.

Hiện vụ việc đang được Công ty Than Nam Mẫu - TKV phối hợp với cơ quan chức năng TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Về phía các nạn nhân, Công ty Than Nam Mẫu đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân lo hậu sự đồng thời giải quyết các chế độ, chính sách cho gia đình nạn nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại