Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:59
RSS

Nghi bắt cóc trẻ em, giám đốc doanh nghiệp bị chặn đánh

Thứ sáu, 01/06/2018, 20:02 (GMT+7)

Do bị lạc đường không biết lối ra, ông Vinh hỏi đường cháu nhỏ khiến người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ con nên vây đánh.

Nghi bắt cóc trẻ em, giám đốc doanh nghiệp bị chặn đánh
Nghi bắt cóc trẻ em, giám đốc doanh nghiệp bị chặn đánh. Ảnh Tuổi Trẻ

Tối 31/5, tại tổ 3 phường Ỷ La (TP Tuyên Quang) đã xảy ra sự việc người dân vây đánh ông Phạm Cảnh Vinh - Giám đốc một doanh nghiệp tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) vì nghi ngờ bắt cóc trẻ con.

Theo Công an TP Tuyên Quang, sau khi ăn nhậu tại một nhà hàng ở tổ 3 phường Ỷ La, ông Vinh lái xe nhầm vào ngõ, không biết đường ra. 

Lúc này, ông Vinh không gặp được người lớn để hỏi đường, thấy có 4 cháu nhỏ đang chơi trong nhà ông Vinh ghé lại hỏi. Trong đó, một cháu bé 9 tuổi đã ngồi lên xe ô tô để chỉ đường cho ông Vinh đi hết ngõ.

Khi xe vừa di chuyển được một đoạn, người dân nhìn thấy nghi là ông Vinh bắt cóc trẻ con đên đã hô hoán.

Ngay sau đó, Công an phường Ỷ La đến yêu cầu lái xe và những người liên quan đến công an phường giải quyết. 

Khi một chiến sĩ công an cùng lên xe ông Vinh, Giám đốc doanh nghiệp này lái xe không cẩn thận nên va chạm với xe máy của người dân. Một số người sẵn bức xúc từ trước đã quá khích lao vào hành hung, buộc ông Vinh phải chạy vào một nhà hàng gần đó để tránh nạn. Chỉ đến khi lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang có mặt thuyết phục, người dân mới để lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Xem thêm: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái xin giảm tội cho vợ cũ

 

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN