Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:15
RSS

Nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại: Kẻ bị tố cáo không có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Thứ tư, 15/03/2017, 07:47 (GMT+7)

Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cho biết như vậy về nhân thân của người bị tố dâm ô trong nghi án bé 8 gái 8 tuổi bị xâm hại.

Những ngày qua, dư luận không ngớt xôn xao bàn tán về nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục nhiều lần ở quận Hoàng Mai, Hà Nội Liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết đã có kết quả xác minh nhân thân của Cao Mạnh H. (34 tuổi, quê ở huyện Đông Hưng, Thái Bình), người bị tố xâm hại bé gái 8 tuổi.

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 1

Mẹ cháu bé trong nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội. Ảnh Thanh Niên

Cụ thể, kết quả xác minh cho thấy H. hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như tin đồn trên một số trang mạng xã hội Công an thành phố Hà Nội cũng khẳng định, H. chưa bỏ trốn và đang được cơ quan điều tra triệu tập.

Trước đó vào ngày 13/3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đến Hà Nội để xác minh. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, H. khẳng định không biết và không có quan hệ họ hàng với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an Thái Bình đã tìm ra địa chỉ Facebook  đưa nội dung thất thiệt nêu trên và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 3

Khu vực được cho là xảy ra nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại. Ảnh VietNamNet

Cùng ngày, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị chức năng để đánh giá quy trình, tiến độ tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và điều tra vụ việc gia đình chị C. (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) tố cáo con gái 8 tuổi bị một người đàn ông ở gần nhà xâm hại.

Sau khi xem xét đánh giá toàn bộ vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Theo đơn tố của chị C., nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại xảy ra vào tối ngày 8/1/2017.

Cụ thể vào khoảng 19h30 ngày 8/1, con gái chị đến nhà bác ruột chơi cùng nhóm bạn thì Cao Mạnh H. cũng nhập cuộc, rủ tham gia trò “bắt cóc, trốn tìm”. Đơn tố cáo của gia đình nêu, đối tượng đã dụ dỗ và bế con chị vào một ngách nhỏ vắng rồi giở trò xâm hại bé gái 8 tuổi này.

bé gái 8 tuổi bị xâm hại 3

Gia đình chị C. đã làm đơn tố cáo Cao Mạnh H. xâm hại bé gái 8 tuổi. Ảnh Dân Trí

Chị C. trình bày với cảnh sát rằng 2 đứa trẻ hàng xóm nói nhìn thấy con chị bị ôm ghì nên đã dùng chổi và dép đánh H. để giải cứu cho bạn. Tối hôm đó, thấy con kêu đau ở vùng kín khi tắm, chị tìm hiểu mới biết sự tình. Bé gái 8 tuổi thú nhận trước đó đã nhiều lần bị H. "khám người".

Tối 11/1, một ngày sau khi chị C. gửi đơn tố cáo Cao Mạnh H. xâm hại trẻ em, Công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập người đàn ông bị tố xâm hại bé gái 8 tuổi song không tạm giữ. Theo kết quả giám định, bé gái bị tổn thương vùng kín, rách màng trinh, xây xát.

Liên quan đến vụ việc, Văn phòng Chính phủ đã phát đi chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho hay: Những ngày qua các phương tiện truyền thông phản ánh việc bé gái 8 tuổi bị xâm hại nhiều lần ở Hà Nội nhưng "thủ phạm" vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND Hà Nội khẩn trương xác minh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hoàng Mai, Hà Nội.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus