Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:58
RSS

Nghi án bác rể sát hại bé trai 7 tuổi, giấu thi thể trong vườn

Thứ năm, 25/04/2019, 12:03 (GMT+7)

Tại trụ sở công an, người bác rể khai nhận do xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại cháu bé 7 tuổi.

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé 7 tuổi. Ảnh Dân Trí.
Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé 7 tuổi. Ảnh Dân Trí.

Sáng ngày 25/4, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Chương Mỹ cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 7 tuổi tử vong trong vườn nhà bác rể.

Trước đó, vào chiều ngày 24/4, cháu trai 7 tuổi trên địa bàn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, đi học nhưng không thấy về nhà. Sau đó, gia đình đã  tổ chức tim kiếm nhưng không tháy nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đến sáng nay 25/4, cơ quan chức năng đã phát hiện ra thi thể cháu bé trong vườn nhà bác rể.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, ông Lê Quý Long (Bí thư Đảng ủy xã Thủy Xuân Tiên) xác nhận vụ việc trên và cho biết nguyên nhân ban đầu là do hai gia đình này có xảy ra mâu thuẫn nên người bác đã ra tay sát hại cháu bé.

Được biết, cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ đã bắt tạm giam người bác rể. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng bước đầu đã khai sát hại cháu bé. Hiện, tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân bác rể sát hại cháu bé.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN