Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:33
RSS

Nghệ An: Người dân truy đuổi, bắt quả tang 2 đối tượng trộm chó

Thứ năm, 01/11/2018, 19:40 (GMT+7)

Hai đối tượng cùng toàn bộ phương tiện, tang vật dùng để câu trộm chó bị người dân tiến hành bắt giữ, giao nộp cho cơ quan công an.

Nghệ An: Người dân truy đuổi, bắt quả tang 2 đối tượng trộm chóHai đối tượng bị người dân bắt giữ cùng phương tiện và tang vật dùng để câu trộm chó

Ngày 1/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Châu Thái (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết: “Mới đây, người dân trên địa bàn xã chúng tôi vừa bắt giữ 2 đối tượng mang theo đồ nghề đi bắt trộm chó giao cho cơ quan chức năng”.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30’ sáng ngày 1/11. Vào khoảng thời gian trên, người dân bản Cố (xã Châu Thái) phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy có hành vi câu trộm chó. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau đuổi theo. Thấy động, 2 đối tượng trên đã leo lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi chạy được 1 đoạn thì bất ngờ bị ngã xe.

Người dân đã nhanh chóng khống chế cả 2 đối tượng sau đó thông báo đến chính quyền địa phương. Trong lúc bức xúc, một số người dân đã hành hung 2 đối tượng. Nhận được tin báo, Công an xã Châu Thái đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc đồng thời áp giải các đối tượng về trụ sở UBND xã để giải quyết.

“Qua đấu tranh, xác minh, các đối tượng có hành vi trộm chó bị người dân bắt giữ là Cao Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) và Lê Văn Giáo (SN 1995, trú tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp).

Tang vật được cơ quan chức năng thu giữ của 2 đối tượng bao gồm 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius, dao, dùi cui điện…cùng một xác chó vừa được các đối tượng bắt trước đó”, đại diện UBND xã Châu Thái cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Lái xe CX5 đánh gục tài xế taxi rồi chèn ô tô qua người khiến nạn nhân nguy kịch

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN