Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:11
RSS

Đang đứng chơi ven đường, 7 người ở Nghệ An bị ô tô tông thương vong

Thứ sáu, 23/02/2018, 16:38 (GMT+7)

7 người bị xe ô tô tông thương vong ở Nghệ An khi đang đứng ven đường để chuẩn bị đón khoảnh khắc giao thừa.

Đang đứng ven đường, 7 người bị xe ô tô tông thương vong
Đang đứng ven đường, 7 người bị xe ô tô tông thương vong Ảnh Minh họa

Chiều 23/2, trao đổi với PV, ông Phan Bá Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 23h55 phút ngày 15/2 (tức 30 Tết) tại xã Thanh Liên, Thanh Chương đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 7 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một nhóm thanh niên cả nam và nữ đứng bên lề đường để chuẩn bị đón khoảnh khắc giao thừa thì bất ngờ bị một xe ô tô do Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971, ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển tông vào.

Cú tông mạnh khiến 2 người là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992), đều ở xã Thanh Liên tử vong tại chỗ. Còn 5 người gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1993), Phạm Văn Tâm (SN 1993) Phan Văn Hoàn (SN 1988), Dương Lê Hòa (1954), Phan Thị Oanh (1987) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, tất cả những người tử vong và bị thương đều là anh em họ hàng và sống cùng một xóm ở xã Thanh Liên.

Hiện tài xế và phương tiện gây tai nạn đã bị tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Lan (bố nạn nhân Liên đã tử vong) chia sẻ: "Con tôi và các cháu đang đứng ở lề đường bên trái thì bị xe ô tô cua ngang sang đâm phải khiến con tôi và 1 người nữa tử vong và 5 người khác bị thương rất nặng, người gãy tay, người gãy chân".

Theo ông Lan, sau khi xảy ra sự việc, ông có đưa con gái vào viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau đó, khi cúng 3 ngày cho con gái ông, đại diện gia đình tài xế gây tai nạn có đến thắp hương cho gia đình, nhưng cũng không nói gì.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN