Thứ ba, 16/04/2024 | 17:04
RSS

Nghệ An: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm

Thứ bảy, 20/10/2018, 18:15 (GMT+7)

Đang đi tập thể dục, người dân thị xã Cửa Lò, Nghệ An nghe tiếng khóc trẻ nhỏ. Lại gần thì phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi bên đường.

Nghệ An: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm

Phát hiện bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường. Ảnh: NLĐ

Theo đó, khoảng 22h ngày 19/10, một số người dân trú phường Nghi Thu, TX.Cửa Lò rủ nhau đi tập thể dục. Khi đi đến đường Nguyễn Thức Tự  (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), một số người dân bỗng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. 

Lúc này, mọi người lại gần kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một cháu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường. Bên cạnh cháu bé có một túi với nhiều đồ dùng của trẻ sơ sinh như gối, khăn, sữa, tã…

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo sự việc đến cơ quan chức năng, đồng thời đưa cháu bé tới Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò chăm sóc.

Qua kiểm tra, chăm sóc các bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò cho biết, cháu bé khoảng 2 tháng tuổi, nặng 3,4 kg. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã bình thường.

Đến sáng 20/10, chính quyền địa phương làm thủ tục để người dân nhận cháu bé chăm sóc tạm thời, đồng thời thông báo để tìm người thân cho cháu.


Xem thêm: Bật khóc nhìn hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, dắt nhau nhặt rác mưu sinh trong giá lạnh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN