Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:06
RSS

Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Đồng Nai

Thứ năm, 23/08/2018, 17:30 (GMT+7)

Một cặp vợ chồng ở xã Gia Tân 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai) phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi với khuôn mặt kháu khỉnh bị bỏ rơi bên đường.

Bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi ở Đồng Nai
Bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi ở Đồng Nai. Ảnh báo Thanh niên. 

Rạng sáng 23/8, vợ chồng ông Lê Đức Lộc (SN 1970, ngụ ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), trên đường đi lễ nhà thờ bất ngờ nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc bên đường.

Đi lại gần, hai vợ chồng phát hiện một cháu bé khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ bên vệ đường. Cháu trai nặng khoảng 5kg, nằm trong nôi nhựa, mặc áo thun, chân mang vớ. Trong nôi có để kèm theo một hộp sữa trẻ em loại 500g và một bình uống sữa màu trắng. Tại hiện trường không có giấy tờ gì liên quan.

Nhận được tin báo của vợ chồng ông Lộc, chính quyền xã Gia Tân 2 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản vụ việc. Hiện bé trai đang được giao cho gia đình ông Lộc, bà Oanh chăm sóc, nuôi dưỡng. Theo ông Lộc, đứa bé rất ngoan ngoãn, ít khóc.

Chính quyền xã Gia Tân 2 thông báo nếu ai là cha mẹ hoặc người người thân của bé thì liên hệ để làm thủ tục nhận lại bé.


Xem thêm: Olympic Việt Nam đón tin dữ trước trận so tài với Bahrain

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN