Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:05
RSS

Bé trai gần 30 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Thứ hai, 17/09/2018, 16:55 (GMT+7)

Người dân đi làm phát hiện trước cổng nhà một em bé gần 1 tháng tuổi nằm trong làn trước cổng. Chủ nhân ngôi nhà liền báo cơ quan chức năng.

Bé trai gần 30 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Bé trai gần 30 ngày tuổi được người dân phát hiện rạng sáng ngày 16/7.

Sáng 17/9, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh thông tin: "Vào khoảng 5h sáng này 16/9, tại cổng nhà ông Đinh Văn Sâm, thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ phát hiện một em bé gần 1 tháng tuổi nằm trong làn có chút quần áo liền báo cho cơ quan chức năng". Bé trai 30 ngày tuổi được người dân phát hiện rạng sáng ngày 16/7.

"Ngay sau nhận được thông tin, dù là ngày nghỉ, chúng tôi đã cử cán bộ của phường tới hiện trường. Tại đây, chúng tôi ghi nhận, đó là bé trai, nặng khoảng 3,5kg, mặc quần áo xanh nhạt, quấn khăn màu hồng, đội mũ, đeo bao tay chân và đang khóc. 

Chúng tôi đã bế cháu vào nhà anh Sâm và tạm thời giao cháu bé cho gia đình anh Sâm nuôi dưỡng", lãnh đạo xã Lê Lợi cho hay. Hiện UBND xã Lê Lợi đã ra thông báo để tìm người thân cho cháu bé.

Sau 30 ngày, nếu người thân của cháu không đến nhận, UBND xã Lê Lợi sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật


Hà Nội: 7 người chết, nhiều người nhập viện nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc

Việt Hưng
Theo Thời đại