Thứ năm, 25/04/2024 | 05:54
RSS

Ngày mai, 135 người sẽ được ra khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn

Thứ ba, 18/02/2020, 20:16 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết ngày 19/2 sẽ cho 135 người trong khu cách ly dịch Covid-19 rời doanh trại.

Bên trong khu cách ly Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Tùng Đinh/Nông nghiệp Việt Nam
Bên trong khu cách ly Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Tùng Đinh/Nông nghiệp Việt Nam

Tối 18/2, Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết ngày 19/2 sẽ cho 135 người trong khu cách ly dịch Covid-19 rời doanh trại.

"Hôm qua chúng tôi đã cho 120 người ở khu cách ly của Trung đoàn 123 rời doanh trại, hôm nay 80 người. Ngày mai 135 người sẽ tiếp tục được rời doanh trại", ông Bền nói.

Ngoài 120 người đầu tiên trong đợt rời doanh trại hôm 17/2, còn 4 người khác cũng được rời khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Bền cho biết 4 người này ban đầu ở doanh trại, nhưng có biểu hiện sốt, nên cơ quan quân đội đã cho sang bệnh viện để thăm khám, cách ly.

"Tinh thần của mọi người nhìn chung rất tốt, sức khỏe đảm bảo. Nhiều chị em nói vui với chúng tôi là muốn xin tình nguyện ở lại cách ly tiếp vì ở doanh trại thấy điều kiện tốt quá. Một số người so sánh khu cách ly của Trung đoàn 123 tốt hơn nhiều so với khu cách ly ở Trung Quốc", đại tá Bền nói.

Đến 13h30 ngày 18/2, toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 894 người cách ly (nam 326, nữ 568, trẻ em 11). Cụ thể, tại Trung đoàn 123 là 198 người (nam 93, nữ 105, 4 trẻ em). Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn có 503 người (nam 174, nữ 329, 7 trẻ em). Doanh trại dBB1 của Trung đoàn 123 có 181 người (52 nam, 129 nữ). Các huyện 4 người (nam 2, nữ 2). Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn có 6 người (3 nam, 3 nữ). Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng: 2 nam.

Trung đoàn 123 đã tẩy trùng, giặt chăn chiếu, vệ sinh các khu vực có người cách ly rời đi để chuẩn bị đón đợt cách ly mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm. Tình hình kiểm soát, cách ly công dân được triển khai theo đúng quy định và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế.

"Trong thời gian cách ly, bên cạnh việc thăm khám, đảm bảo ăn uống sinh hoạt, tỉnh chú trọng việc tuyên truyền, vận động, nâng cao hiểu biết cho người dân về dịch Covid-19. Để công dân yên tâm cách ly, đơn vị còn tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa. Những người được rời khỏi khu cách ly đều đã thực hiện đủ thời gian 14 ngày. Kết quả kiểm tra cho thấy, sức khỏe của các công dân này đã đảm bảo, tỉnh bố trí đưa ra các bến xe để tiện về nơi cư trú", vị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Trước đó, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện cách ly 410 công dân Việt Nam. Tất cả đều trở về từ Trung Quốc được Trung đoàn tiếp nhận từ hôm 3/2 đến hết 6/2. Những người này phải cách ly tối thiểu 14 ngày để theo dõi xem có dương tính với virus corona hay không.

Hiện trên toàn thế giới tổng số ca nhiễm Covid-19 tính đến 19h 18/2 là 73.343 người, số người chết là 1.873 và gần 12.687 người khỏi bệnh. Tại Việt Nam có 16 ca nhiễm bệnh, 9 người đã khỏi.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN