Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:19
RSS

"Ngập" sâu trong bê bối chính trị, Tổng thống Park Geun hye cứng rắn không từ chức

Thứ tư, 16/11/2016, 14:39 (GMT+7)

Tổng thống Park Geun hye sẽ không từ chức và yêu cầu các công tố viên hoãn thẩm vấn và thực hiện quy trình đó trên giấy chứ không phải mặt đối mặt.

Choeng Wa Dea -tức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trưa nay cho biết Tổng thống Park sẽ không từ chức và yêu cầu các công tố viên hoãn thẩm vấn và thực hiện quy trình đó trên giấy chứ không phải mặt đối mặt.

Người phát ngôn Thanh Ngõa Đài, Jung You-kuk cho các phóng viên biết bà Park “đang cân nhắc tất cả mọi giải pháp” để giải quyết bê bối “thao túng” hậu trường chính trị có liên quan đến người bạn thân Cho Soon-sil. Nhưng khi được hỏi liệu bà sẽ cân nhắc từ chức, ông Jung thẳng thắn đáp “Tổng thống sẽ không từ chức”.

Bà Park cũng miễn cưỡng thiết lập khung thời gian cuối cùng để từ chức sau khi hoàn  thành quá trình chuyển giao nội các sẽ giải quyết cuộc bầu cử tiếp theo để chọn lãnh đạo.

Báo Công an Nhân dân dẫn nguồn Thông tấn Chosul Ilbo, Tổng thống Park đang soạn thảo một bài diễn văn quan trọng sau 2 lần xin lỗi thất bại trước công chúng, châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn. Bà dự kiến sẽ lập kế hoạch bổ nhiệm một thủ tướng mới có quyền hạn đặc biệt để giải quyết vấn đề quốc nội.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye

Liên quan đến các cuộc gọi điện thoại có thể khiến bà Park bị luận tội, một quan chức Choeng Wa Dea cho biết Quốc hội sẽ xử lý vấn đề đó theo Hiến pháp và từ chối đưa ra bất kỳ bình luận.

Trong một diễn biến có liên quan, luật sư mới được thuê của Tổng thống Park Geun-hye, ông Yoo Young-ha, cho biết hiện ông chưa thể thu thập được các tài liệu cần thiết để tham gia vào phiên thẩm vấn trong ngày hôm nay, đồng thời đề nghị Cơ quan Công tố Hàn Quốc lùi thời điểm tổ chức buổi thẩm vấn này sang ngày 17/11.

Luật sư Yoo Young-ha cho biết: "Với tư cách là luật sư đại diện cho bà Park Guen-hye, tôi muốn có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên thẩm vấn, qua đó sớm tìm ra sự thật. Hiện Tổng thống Park cảm thấy rất buồn về vụ việc này, nhưng bà khẳng định sẽ hợp tác với cơ quan công tố trong vụ điều tra này".

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống đương nhiệm của nước này được miễn truy tố trước các cáo buộc hình sự, trừ tội danh phản quốc hoặc nổi loạn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Cơ quan Công tố Hàn Quốc cần phải thẩm vấn Tổng thống Park Geun-hye để điều tra rõ vai trò của bà trong vụ việc liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil, Dân Trí đưa tin.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus