Thứ năm, 28/03/2024 | 21:42
RSS

Ngăn côn đồ "san bằng" quán ăn, trung úy công an bị chém trúng tay

Thứ ba, 07/03/2017, 07:00 (GMT+7)

Trong lúc ngăn nhóm côn đồ cầm mã tấu, tuýp sắt đến “san bằng” quán phở gà Sài Gòn, trung úy công an bị chém trúng tay phải nhập viện.

Vụ việc trung úy công an bị chém trọng thương xảy ra vào tối ngày 6/3 trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Cụ thể vào tối 6/3, một người đàn ông dẫn theo vợ tới quán phở gà S.N. trên đường Phan Xích Long ăn tối.

trung úy công an bị chém 1

Hiện trường vụ trung úy công an bị chém tối 6/3 ở TP.HCM Ảnh PL+

Đúng lúc này, ông chủ quán đang la mắng con trai mình khiến vị khách nói trên khó chịu nên chửi lại. Nghe vậy, ông chủ quán nói: “Tao la con tao chứ có la mày đâu”. Bực tức, vị khách trên liền bỏ đi với lời thách thức sẽ tới “san bằng” quán ăn này.

Khoảng 10 phút sau, vị khách trên kéo thêm 4 người khác cầm mã tấu, tuýp sắt xông vào quán phở đập phá bàn ghế, tủ kính đựng thịt gà. Quá hoảng sợ, gần 20 thực khách cùng nhân viên của quán tháo chạy ra đường.

Lúc này, trung úy Bùi Minh Nhựt (27 tuổi, đang công tác tại Công an phường 2, quận Phú Nhuận) cùng 2 bảo vệ dân phố đang đi tuần tra tại khu vực phát hiện vụ việc nên liền đi vào quán can ngăn. Tuy nhiên, tổ công tác đã bị nhóm giang hồ đuổi đánh khiến trung uy Nhựt bị thương ở tay.

trung úy công an bị chém 2

Lực lượng chức năng lấy lời khai của chủ quán để truy tìm nhóm côn đồ chém công an. Ảnh PL+

Gây án xong, nhóm người trên nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, công an quận Phú Nhuận đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện công an quận Phú Nhuận đang tung lực lượng truy tìm nhóm côn đồ chém người nói trên.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc cán bộ công an bị chém khi can ngăn hành vi của đối tượng côn đồ. Trước đó vào ngày 9/11/2016, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã bàn giao Vũ Quốc Đạt (27 tuổi) cho phòng Hình sự, Công an tỉnh để điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng này về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7/11/2016, người dân báo tin Vũ Quốc Đạt có hành vi đánh vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Mị (33 tuổi) tại nhà riêng. Nhận tin báo, trung tá Phạm Thái Hưng (Công an phường Đông Mai) cùng ông Dương Văn Long (bảo vệ dân phố) và ông Nguyễn Hữu Hồng (Trưởng khu Mai Hòa) đến giải quyết.

trung úy công an bị chém 3

Trước đó, một trung tá công an bị chém khi can kẻ côn đồ đánh vợ. Ảnh CAND

Khi đến hiện trường, Trung tá Hưng yêu cầu Đạt không được đánh vợ và mời lên trụ sở công an phường để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, Đạt đã không chấp hành mà còn lấy rìu bất ngờ chém 3 nhát vào đầu và chân, khiến đồng chí Hưng bị thương nặng.

Thấy vậy, ông Hồng và ông Long lao vào can ngăn cũng bị Đạt vung rìu chém bị thương. Trước tình thế nguy cấp, mặc dù bị thương nặng, máu chảy nhiều nhưng trung tá Hưng vẫn cố gắng cùng hai ông Long, Hồng và lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Đạt, thu giữ chiếc rìu đối tượng dùng để gây án.

Sau đó, trung tá công an bị chém được mọi người đưa đi Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Do vết thương nặng, sau đó đồng chí Hưng đã được chuyển lên bệnh viện 198 - Bộ Công an cấp cứu.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus