Thứ ba, 23/04/2024 | 15:17
RSS

Nga và Mỹ lại mỗi bên một ý xung khắc nhau về tên lửa Triều Tiên mới phóng

Thứ bảy, 29/07/2017, 07:07 (GMT+7)

Theo hãng AFP, Quân đội Nga cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng ngày 28/7 dường như là "tầm trung," sau khi Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng đã lần thứ hai phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Lầu Năm Góc ngày 28/07 xác nhận đã phát hiện một tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng đi từ Triều Tiên. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ 2 của Triều Tiên trong tháng 7.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ tên lửa được phóng đi từ Mupyong-ni và bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang phối hợp với các cơ quan liên ngành để có đánh giá chi tiết hơn về vụ việc.

Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên thử tên lửa đạo đạo lần thứ 2. Ảnh minh họa: KCNA

Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên thử tên lửa đạo đạo lần thứ 2. Ảnh minh họa: KCNA

Bộ Tư lệnh Không gian vũ trụ Quốc phòng Bắc Mỹ xác định tên lửa phóng từ Triều Tiên không phải là mối đe dọa đối với bắc Mỹ. Tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vẫn tiếp tục cam kết bảo vệ các đồng minh của mình bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản khỏi các mối đe dọa tấn công hoặc khiêu khích.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này nhận định, các thông số bay mà các hệ thống cảnh báo của Nga dò được cho thấy "các đặc điểm của một tên lửa đạn đạo tầm trung."

Theo tuyên bố, tên lửa đã đạt độ cao 681km và bay được 732km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, không gây ra mối đe dọa nào với Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga: Triều Tiên đã phóng tên lửa "tầm trung". Ảnh: KCNA

Trong vụ thử ICBM của Triều Tiên hôm 4/7, Nga cũng nói rằng tên lửa được phóng là "tầm trung," bất chấp lời khẳng định của cả Bình Nhưỡng và Washington rằng đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngày 28/7, giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về các phương án quân sự sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng ngày. 

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.