Thứ năm, 25/04/2024 | 07:25
RSS

Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân vào trái tim nước Mỹ

Thứ năm, 27/07/2017, 10:30 (GMT+7)

"Quân đội Triều Tiên sẽ bất ngờ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân vào trái tim nước Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik tuyên bố hôm qua 26/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik tuyên bố hôm qua nhân kỷ niệm 64 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên như sau: "Nếu kẻ địch đi theo con đường tấn công phủ đầu hạt nhân và tiếp tục coi thường vị trí chiến lược của Triều Tiên, quân đội Triều Tiên sẽ bất ngờ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân vào trái tim nước Mỹ xóa nó khỏi bề mặt Trái Đất và hoàn tất cuộc thống nhất đất nước lịch sử", KCNA đưa tin.

Bộ trưởng Pak khẳng định Washington đang lên kế hoạch tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng vì lo ngại sự phát triển quân sự của nước này. Triều Tiên và Mỹ vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, do hai nước chưa từng ký kết hiệp ước hòa bình.

Bộ Quốc phòng Triều Tiên đe dọa tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào Mỹ. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Triều Tiên đe dọa tấn công phủ đầu hạt nhân nhằm vào Mỹ. Ảnh: Getty

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Bình Nhưỡng và Seoul cũng bị coi là vô nghĩa, khi hai phía liên tục tăng cường tiềm lực quân sự sẵn sàng cho chiến tranh.

Người phát ngôn quân đội Triều Tiên hôm 25/7 cũng tuyên bố sẽ giáng đòn hạt nhân "vào trái tim nước Mỹ" nếu nước này có âm mưu thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên sẽ có thể phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân sớm hơn 2 năm so với dự đoán trước đây.

Triều Tiên sẽ có thể phóng thành công tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân sớm hơn 2 năm. Ảnh: Reuters

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 26/7 cho biết thông tin trên. Thông tin gây bất ngờ vì đưa ra mốc thời gian sớm hơn 2 năm so với các dự báo trước đây.

Vị quan chức nói tuy hiện tại Triều Tiên có thể phóng tên lửa "khỏi mặt đất", vẫn còn nhiều biến số không xác định liên quan đến hướng đi cũng như khả năng tấn công mục tiêu cụ thể.

Hôm 25/7, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về một bài báo trên Washington Post cho rằng cơ quan này kết luận Bình Nhưỡng có thể phóng ICBM mang đầu đạn hạt nhân vào đầu năm tới. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận năng lực tên lửa của Triều Tiên đang tiến triển.

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.