Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:47
RSS

Ngã từ cây cao 10m xuống đất, người đàn ông bị thương kinh hoàng

Thứ năm, 15/10/2020, 06:59 (GMT+7)

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng xương sườn, thấu ngực bụng, ruột lòi ra khỏi ổ bụng, chảy nhiều máu, nguy cơ tử vong cao... sau khi ngã từ trên cây hồi xuống.

Người đàn ông bị đa chấn thương, tình trạng nguy kịch sau khi ngã từ trên cây hồi xuống

Bệnh nhân S. bị đa chấn thương sau khi ngã từ trên cây hồi với độ cao 10m xuống đất. Ảnh: BVCC

Ngày 15/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho nam bệnh nhân bị đa chấn thương, tình trạng nguy kịch do bị ngã từ trên cây hồi (độ cao 10m) xuống đất.

Theo đó, bệnh nhân là anh Lâm Văn S. (34 tuổi, ở xã Xuân Long, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương vùng xương sườn 6,7,8 đường nách trước bên trái, kích thước lớn 7x3cm, thấu ngực bụng, ruột lòi ra khỏi ổ bụng; tụ máu sưng nề vùng thắt lưng phải, chảy nhiều máu.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển mổ cấp cứu. Trong quá trình mổ, các bác sĩ chẩn đoán vết thương thấu ngực bụng, thủng cơ hoành, vết thương xuyên qua dạ dày, vỡ D2 tá tràng độ 4, dập nát đầu tụy. 

Các bác sĩ nhận định đây ca bệnh tổn thương phức tạp, quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do nguy cơ mất máu cao, nhiễm khuẩn, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Ê kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt khối tá tụy, cắt túi mật, khâu viết thương cơ hoành, khâu vết thương dạ dày, khâu vết thương thành bụng, mở thông hỗng tràng, dẫn lưu khí màng phổi trái. 

Sau hơn 10 giờ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã được truyền 4 đơn vị máu. Sau mổ, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị, chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, sốc nhiễm khuẩn, phải thở máy. Sau 10 ngày được chăm sóc và điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, đã cai máy thở và tiếp tục được theo dõi, điều trị..

Trao đổi với VTV News, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, gần đây bệnh viện này tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn lao động, điển hình là bệnh nhân bị ngã cao trong khi thu hái hồi.

Ngoài ra, một số trường hợp chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương ngực bụng,… dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề. Do đó, để tránh các trường hợp đánh tiếc xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi trèo hái, thu hoạch hồi cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN