Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:08
RSS

Nga tăng gần 8.000 ca mắc Covid-19, Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp

Thứ bảy, 02/05/2020, 07:25 (GMT+7)

Nga đã ghi nhận mức tăng kỷ lục gần 8.000 ca mắc Covid-19 trong ngày hôm qua, trong khi đó Nhật Bản lên kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Nga tăng gần 8.000 ca mắc Covid-19, Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp
Nga tăng gần 8.000 ca mắc covid-19 Nhật gia hạn tình trạng khẩn cấp. Ảnh minh họa/Reuters

Reuters đưa tin, Nga ngày 1/5 thông báo nước này có thêm 7.993 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát tại nước này. Theo trung tâm phản ứng khủng hoảng Nga, tổng cộng Nga hiện có 114.431 người mắc bệnh.

Trong 24 giờ qua, Nga có thêm 96 người tử vong vì dịch, nâng số người chết lên 1.169. Tổng cộng 13.220 người đã được chữa khỏi các triệu chứng tại nước này.

Ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mishustin thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng ông đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và sẽ tự cách ly. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov sẽ thay ông Mishustin đảm nhận nhiệm vụ khi cấp trên vắng mặt để chữa bệnh.

Ông Mishustin, một trong những điều phối viên chính trong lực lượng phòng chống dịch bệnh của Nga, là quan chức cấp cao đầu tiên của nước này công khai thông báo mắc Covid-19.

Dịch bệnh bùng phát với tốc độ khá chậm ở Nga trong giai đoạn đầu so với nhiều quốc gia khác, nhưng số ca nhiễm tăng với tốc độ nhanh chóng chỉ trong tháng 4. Nga hiện là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới
 
Trong khi đó theo Vnexpress Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết chính phủ nước này sẽ lên kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp do Covid-19 thêm khoảng một tháng.

"Sau khi nhận được báo cáo từ hội đồng chuyên gia, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Nishimura (Bộ trưởng phụ trách phản ứng về Covid-19) kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện tại thêm khoảng một tháng như kịch bản trước đó cũng như nhanh chóng dự thảo các kế hoạch phù hợp với nhu cầu từng khu vực", Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Tokyo hôm nay.

Ông Abe nói thêm một hội đồng chuyên gia tư vấn cho chính phủ đang xem xét tình hình ở các khu vực khác nhau của đất nước. Thủ tướng Nhật Bản lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 tại 7 khu vực hôm 7/4 sau đó mở rộng ra tình trạng khẩn cấp toàn quốc khoảng một tháng.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến và hy vọng có thể đưa ra quyết định vào ngày 4/5. Quan điểm của các chuyên gia là chúng tôi vẫn cần sự hợp tác của người dân Nhật Bản", ông Abe nói thêm.

Ông cho biết đến nay Nhật Bản đã cố tránh sự gia tăng mạnh mẽ của các ca nhiễm nCoV như ở một số nơi khác trên thế giới, song cảnh báo vẫn phải thận trọng. Quy mô bùng phát Covid-19 ở nước này được cho là khá nhỏ, với gần 14.300 ca nhiễm và hơn 430 người tử vong.

Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp ở Nhật Bản không đi kèm với các biện pháp hạn chế đáng kể như ở các nước châu Âu và Mỹ. Nó chỉ cho phép các thống đốc kêu gọi doanh nghiệp dừng hoạt động và mọi người không ra khỏi nhà khi không cần thiết, song đó không phải lệnh bắt buộc và cũng không có hình phạt cho người vi phạm.

Nhật Bản đang thực hiện nhiều biện pháp để cố giảm bớt áp lực về Covid-19 như cho các ca nhiễm nCoV nhẹ đến khách sạn cách ly thay vì giữ họ trong các bệnh viện quá tải. Chính phủ nước này cũng tuyên bố đang tăng cường năng lực xét nghiệm nCoV, nhưng vẫn tiếp tục hứng chỉ trích vì làm xét nghiệm quá hạn chế.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN