Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:30
RSS

Nếu không giỏi kiếm tiền, áp dụng 8 cách sau sẽ để dành 82 triệu/năm

Thứ bảy, 04/02/2017, 11:02 (GMT+7)

Lấy cảm hứng từ lời khuyên của chuyên gia tài chính Dave Ramsey nổi tiếng thế giới, bài viết sau đây sẽ tư vấn cho độc giả bí quyết giúp những người có thu nhập thấp có thể tích lũy tài chính một cách tốt nhất.

Bỏ lợn: 18 triệu đồng/năm.

Nếu lương bạn 10 triệu/tháng, tức trừ các khoản cố định và còn lại tiền ăn là 200 nghìn đồng/ngày thì hãy xài 150 nghìn thôi và bỏ ống 50 nghìn/ngày. Nếu lương bạn là 7 triệu đồng, tiền ăn tính ra là 120 nghìn/ ngày và hãy xài 70 nghìn thôi. Bạn vẫn có thể bỏ lợn 50 nghìn/ngày.

Tìm việc làm thêm: 10.8 triệu/năm.

Thay vì thời gian rảnh rỗi mỗi tối hoặc cuối tuần phải suy nghĩ tìm chỗ ăn chơi, bạn có thể làm thêm. Để kiếm thêm 100 nghìn đồng mỗi tuần chắc hẳn không có gì là quá khó khăn.

Tự rút ví: có 3.65 triệu/năm.

Đây là cách tự “rút ruột” chiếc ví của chúng ta. Bất cứ khi nào mua hàng mà có tiền lẻ thì hãy cho ngay vào heo đất. Điều này giúp bạn vừa tiêu tiền vừa tiết kiệm tiền. Thứ nhất là để có tiền trong heo, thứ 2 là giảm lượng tiền có trong tay, khi đó mình thấy mình còn ít tiền hơn thì sẽ bớt chi tiêu hơn.

Nếu trung bình một ngày bạn để dành được 10 nghìn đồng thì mỗi năm bạn có thể có trong tay khoảng 3,6 triệu đồng.

Ăn tiền ngân hàng 10 triệu/năm.

Cách tiết kiệm này hơi mất thời gian công sức một chút: Bạn cần liên hệ các ngân hàng để có thể hiểu thêm thông tin về dịch vụ của họ.

Khi bạn gửi tài khoản tiết kiệm tích lũy, mỗi tháng tự động ngân hàng sẽ trích ra 1 số tiền, bạn bỏ vào tài khoản tiết kiệm riêng để hưởng lãi suất. Thay vì để tiền trong thẻ ATM, bạn thấy còn tiền thì sẽ tiêu xài.

Mỗi tháng hãy yêu cầu ngân hàng rút 800 nghìn đồng để cho vào sổ tiết kiệm. Sau 1 năm bạn có gần 10 triệu.

Thay vì trả bằng tiền mặt thì nên biết cách xài thẻ tín dụng sẽ được hưởng ưu đãi, nhờ đó sẽ tiết kiệm đáng kể cho việc chi tiêu. Lưu ý chọn thẻ nào không phải trả phí thường niên, và mở vào dịp đặc biệt để được ngân hàng ưu đãi. Nếu thành công, mỗi tháng bạn sẽ tiết kiệm ít nhất 100 nghìn đồng so với bình thường.

Cần phải giữ quỹ tài chính ổn định để có thể chi trả cho các khoản sau này như về hưu, ốm đau, biến cố (Ảnh internet)

Trao đổi đồ: 7.2 triệu/năm.

Các bà mẹ ở Mỹ thường sắp xếp đồ chơi và quần áo của con rồi trao đổi với các bà mẹ khác. Tương tự như lúc nhỏ, bạn đem đồ chơi đi đổi với bạn bè thì hiện tại cách mà bạn có thể áp dụng là search từ khóa: tặng đồ, trao đổi đồ. Gia nhập 1 nhóm trên facebook và trao đổi đồ mà bạn mong muốn.

Thay vì mua quần áo mới tốn ít nhất 500 nghìn đồng mỗi tháng  và mua sách với chi phí khoảng 200 nghìn đồng/tháng, giày dép mới tốn 500 – 600 nghìn đồng, bạn nên chọn cách mua bán quần áo cũ và trao đổi sách cho bạn bè mình.

Cũ người mới ta, bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất 50% tiền sắm đồ đạc nếu trao đổi đồ và mua đồ cũ. Như vậy, thể theo cách này, bạn tiết kiệm 600 nghìn đồng/tháng, tức gần 7,2 triệu/năm.

Ngày không xài tiền: 2.4 triệu/năm.

Gerald P. thiết lập 3 ngày không tiêu dùng mỗi tuần và tăng ngày làm việc của anh lên 5 ngày. “Ngày không tiêu dùng chính là ngày làm việc”. Còn bạn chỉ cần 2 ngày không tiêu xài mỗi tháng khi áp dụng theo cách này.

Với mức trung bình chi tiêu mỗi ngày là 100 nghìn đồng thì cứ mỗi tháng bạn không xài tiền 2 ngày sẽ để dành được 200k. Để dành được 2.4 triệu/năm.

Bớt giải trí: 24 triệu/năm.

Người Việt Nam mình có nhiều sở thích đơn giản thôi nhưng hóa ra lại phung phí rất nhiều. Đó chính là cà phê, ăn vặt và xem phim Vì người Mỹ có thú vui xài lớn, nhưng lâu lâu, còn người Việt hưởng thụ đơn giản nhưng lại thường xuyên.

Nếu mỗi ngày uống 2 ly cà phê, mỗi ly 20 nghìn đồng thì tốn 40 nghìn đồng. Tức 14,6triệu/năm. Nếu ăn vặt mỗi ngày 10 nghìn đồng cho 5 ngày trong tuần và 100 nghìn đồng đi cùng bạn bè cho 2 ngày cuối tuần thì tốn 150 nghìn đồng/tuần tức 8,1 triệu/năm. Nếu xem phim 80 nghìn đồng /vé mỗi tuần thì tốn 4,32 triệu/năm.

Thay vào đó, bạn tự pha cà phê mỗi ngày; ăn vặt bằng trái cây/bánh nhẹ và không ăn ngoài xem phim trên TV hoặc internet. Mỗi năm, tổng số tiền tiết kiệm là gần 24 triệu đồng/năm.

Ghi nhật ký chi tiêu: 6 triệu/năm

Người Việt mình có thói quen là thích gì, cần gì thì mua đó mà không hề biết mình đang lãng phí. Trong khi người Mỹ họ luôn lập sẵn kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho từng ngày. Hãy cân nhắc khi mua thứ gì đó, là thứ bạn cần hay có thể cắt giảm. Và lên kế hoạch trước để tìm hiểu coi mình có thể mua món đồ đó ở đâu tốt và rẻ nhất.

Một cô gái người Mỹ chia sẻ rằng cô ấy lập kế hoạch chi tiêu và so với thời gian trước đó, cô ấy sẽ dành ra được 3.000 đô mỗi năm. Với cách này, bạn giảm được những món đồ hiệu muốn mua và tiết kiệm tiền mua hàng mỹ phẩm, phụ kiện nhờ mua khuyến mãi. Bạn có thể tiết kiệm được 6 triệu/năm.

Tiết kiệm tiền mình làm ra sẽ thấy vất vả, cảm thấy khó chịu vì làm cực mà chẳng được hưởng thụ. Nhưng mỗi đồng tiết kiệm sẽ giúp bạn hướng tới tương lai sống thoải mái hơn mà không phải vay mượn hay nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus