Thứ hai, 29/04/2024 | 00:32
RSS

Nam thanh, nữ tú nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine

Thứ năm, 14/02/2019, 15:08 (GMT+7)

Trong ngày Valentine (ngày lễ tình yêu) nhiều bạn trẻ đã tìm về chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu duyên, mong sớm có người yêu.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Ngày Valentine rất đông bạn trẻ tìm đến chùa Hà ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội sắm sửa lễ vật đến dâng hương, cầu duyên.

Ngày 14/2 hàng năm, chùa Hà lại tấp nập các bạn trẻ tìm đến cầu duyên. Có những đôi yêu nhau tìm đến đây để cầu cho hạnh phúc được vẹn toàn nhưng đa số là các bạn trẻ đang "lẻ bóng" một mình. Những người tìm đến chùa Hà đều có niềm tin tha thiết vào hai chữ “tình duyên”. Với những câu quen thuộc như “đi thì lẻ bóng về thì có đôi” hay “đi một về hai”…

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Nếu như các ngôi chùa khác thì người đến thắp hương đông nhất là các cụ cao niên và trung niên thì ở chùa Hà, đông nhất lại là các bạn trẻ, các nam thanh nữ tú đến đây cầu duyên.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Họ chọn ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này để gửi gắm những ước nguyện suôn sẻ trong tình duyên.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Lễ vật để cầu duyên bao gồm vàng, hương và  hoa hồng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Theo tìm hiểu của PV, một số bạn trẻ còn đứng đợi ở ngoài, khi nào đến giờ hoàng đạo mới vào đặt lễ cầu nguyện.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi) quê ở Nam Định, hiện đang làm việc tại Hà Nội cho biết, mình nghe bạn bè nói về chùa Hà nổi tiếng về cầu duyên rất thiêng, hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa nên mình ra đây đặt lễ cầu duyên, mong chuyện tình cảm suôn sẻ hơn.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Chùa Hà không có truyền thuyết nào liên quan đến việc tình yêu đôi lứa, tuy nhiên rất nhiều người đặt niềm tin vào chùa Hà.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Việc cầu duyên ở chùa Hà hoàn toàn là tự phát, do “rỉ tai” mà nên. Người nọ mách người kia, người kia lại mách người kia nữa với những ví dụ, minh chứng rất hùng hồn về việc thiêng liêng, ứng nghiệm khi cầu khấn nơi đây.

Chị Lê Thị Linh 31 tuổi quê ở Hà Nam chia sẻ: “Xin ở chùa này thiêng lắm, bạn chị mấy người đi lễ về mấy tháng sau là cưới chồng luôn, năm ngoái chị có đi nhưng không biết “luật” trót sắm lễ trước ở nhà nên không thiêng. Năm nay, người bạn bảo phải sắm lễ ở gần chùa thì mới thiêng, mặc dù sắm lễ ở gần chùa giá đội lên đắt gấp 2-3 lần nhưng để cho thiêng thì không được mặc cả”.

Bên cạnh đó, tại đây cũng có cả những người đang trục trặc trong tình yêu tìm đến để mong “gọi tình quay về”. Để lời cầu khẩn của mình thành tâm hơn, có người còn khóc lóc nức nở kể về nỗi nhớ day dứt không thể nào quên với người yêu cũ và cầu mong được nối lại tình xưa. 

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Tiếng lành đồn xa, nhiều người quan niệm, nếu đến chùa Hà cầu duyên, người cô đơn sẽ tìm được ý trung nhân, còn những cặp đôi đang gặp trục trặc trong tình cảm sẽ trở nên suôn sẻ, hạnh phúc.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Sau làn khói hương kính lễ là lời cầu khấn thành tâm của một cô gái trẻ.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Tuy nhiên, một số bạn trẻ đến chùa Hà nhưng ăn mặc không phù hợp.

Giới trẻ nô nức đến chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine
Dù mới đây có đề nghị cấm đốt vàng mã nhưng lượng người đổ đến làm lễ cầu nguyện quá đông nên khu vực hóa vàng luôn rực lửa.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN