Thứ năm, 25/04/2024 | 06:35
RSS

Nam thanh niên tự cắt "của quý", kiên quyết không phẫu thuật

Thứ năm, 24/11/2016, 14:02 (GMT+7)

Khi đưa nạn nhân tớ bệnh viện, bác sĩ phát hiện phần dương vật bị cắt nên yêu cầu người thân về nhà tìm phần tìm kiếm. Rất may, phần "của quý" đó vẫn nằm ở góc nhà.

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết vừa nối thành công dương vật bị cắt cho bệnh nhân T.H.H (SN 1987, trú tại quận 6) do chính anh này tự tay cắt đi.

Trước đó, khoảng 14 ngày 22/11, một số người dân sống cạnh nhà thanh niên này hoảng sợ khi thấy anh H. nằm trên vũng máu trong nhà. Sau đó, hàng xóm và người thân đã đưa anh H. tới bệnh viện cấp cứu.

dương vật bị cắt do bệnh nhân 29 tuổi tự gây ra

Các bác sĩ nối thành công dương vật bị cắt cho bệnh nhân 29 tuổi

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện “của quý” của nạn nhân đã mất nên yêu cầu người nhà về tìm. Rất may, người thân của nạn nhân đã tìm được phần dương vật bị cắt ở góc nhà, ngay cạnh chỗ nạn nhân nằm liền tức tốc mang  tới bệnh viện.

Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện bất hợp tác, liên tục la hét, không đồng ý cho các bác sĩ gây mê, phẫu thuật. Cuối cùng, sau 1 hồi  động viên, các bác sĩ mới có thể gây mê, tiến hành ca phẫu thuật nối dương vật cho người đàn ông này.

dương vật bị cắt đượcbảo quản trong thùng y tế

Dương vật bị cắt được bảo quản trong thùng y tế

Bác sĩ Trần Trọng Trí - khoa Tiết niệu (BV Chợ Rẫy) cho biết trên báo Người lao động:  “Nạn nhân được người thân đưa tới cấp cứu trong tình trạng da tái xanh, phần dương vật bị cắt tận gốc, luôn miệng  lớn tiếng không cho bác sĩ thực hiện gây mê, phẫu thuật.

Sau khi làm tâm lý với bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ. Hiện tại, bệnh nhân đã qua giai đoạn sốc, phần dương vật được nối lại đã hồng hào, tuy nhiên vẫn phải chờ thời gian để đánh giá chính xác hơn”.

dương vật bị cắt được ê kip bác sĩ nối thành công

 Ê kip bác sĩ nối thành công phần "của quý" bị đứt cho bệnh nhân

Bác sĩ Dương Quang Vũ, người từng tham gia ê kip phẫu thuật nối dương vật cho hàng chục quý ông chia sẻ, nguyên nhân chủ yếu là do ghen tuông, một số ít trường hợp là do bệnh lý.

Hầu hết những bệnh nhân bị cắt dương vật đều được nối thành công, tuy nhiên cũng có những trường hợp đáng tiếc bị hoại tử do người nhà bảo quản không đúng cách hoặc được mang đến quá muộn.

Vì vậy, bác sĩ Vũ khuyến cáo bệnh nhân và người nhà cần cầm máu, làm sạch phần bị đứt lìa, sau đó cho vào túi nilon và chườm đá, tránh để phần dương vật bị đứt tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. Nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất, trong vòng 6 tiếng đồng hồ, khả năng phẫu thuật thành công rất cao.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus