Thứ tư, 17/04/2024 | 03:55
RSS

Nối thành công cẳng tay trái bị chém đứt lìa cho thanh niên 27 tuổi

Chủ nhật, 13/11/2016, 11:12 (GMT+7)

Đây là ca phẫu thuật đặc biệt nghiêm trọng và là ca phẫu thuật đầu tiên được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thực hiện thành công.

Xác nhận trên báo Lao động, bác sỹ Phùng Văn Hà- Khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết ông cùng ê kip vừa phẫu thuật nối thành công cẳng tay trái bị chém gần đứt lìa cho một thanh niên.

Bệnh nhân là anh Lại Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó vào tối ngày 11/11, anh Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi, da niêm nhợt, đứt bán phần cẳng tay trái, tổn thương mạch máu, thần kinh, cân cơ.

Theo chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị choáng, mất máu nhiều do đứt bán phần cẳng tay trái.
Sau khi tiếp nhận ca cấp cứu, nhận định vét thương rất nặng cần tiến hành phẩu thuật gấp cho bệnh nhân, khoảng 12 giờ 50, ekip phẩu thuật của Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng đã tiến hành nối cẳng tay cho bệnh nhân.

Cẳng tay trái bị đứt lìa của anh Tuấn

Cẳng tay trái bị đứt lìa của anh Tuấn. Ảnh báo Lao Động

Trong quá trình phẩu thuật, tình trạng cẳng tay của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng, cụ thể vét thương mặt dưới cẳng tay, đứt 1/2 khẩu kính cánh tay, đứt toàn bộ lưới mạch, thấu kính trụ, thấu kính quai, thấu kính giữa. Đứt toàn bộ cân cơ, cân cơ gấp, cổ tay quai, cổ tay trụ, gân gấp 1,2,3,4,5... có nguy cơ đoản hoại tử phần tay trái.

Bằng kinh nghiệm, biện pháp nghiệp vụ, ê kíp phẫu thuật đã nối cẳng tay cho bệnh nhân. Nhận định ban đầu, ca phẩu thuật đã thành công nếu tiến triển tốt sau hai tháng điều trị - Bác sĩ Hà cho biết thêm.

Bệnh nhân Tuấn đã hồi phục

Bệnh nhân Tuấn đã hồi phục. Ảnh báo Lao Động

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cẳng tay của nạn nhân đã được nối lại, mạch rõ, cẳng tay đã có màu hồng ấm, có thể cử động nhẹ các ngón tay...

 Lại Văn Tuấn cho biết, vào tối hôm xảy ra vụ việc, anh cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu tại nhà của một người bạn thì bất ngờ có hai thanh niên không rõ danh tính tay cầm hung khí là mã tấu, ống típ... tấn công cả nhóm.

Hậu quả, anh Tuấn bị chém gần đứt lìa cẳng tay trái, hai người bạn của anh cũng bị chém trọng thương được chuyển lên Bệnh viện huyện Đơn Dương sơ cấp cứu, sau đó tất cả nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng chữa trị.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus