Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:20
RSS

Nam Định: Hai vợ chồng bị tàu hỏa đâm tử vong khi đi qua đường sắt

Chủ nhật, 17/03/2019, 20:08 (GMT+7)

Hai vợ chồng điều khiển xe máy băng qua đường sắt không quan sát đã bị tàu đâm trúng hất văng ra xa, cả hai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ băng qua đường sắt, hai vợ chồng bị đâm tử vong.
Hiện trường vụ băng qua đường sắt, hai vợ chồng bị đâm tử vong.

Tối ngày 17/3, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến hai vợ chồng tử vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay ngày 17/3. Vào khoảng thời gian trên hai vợ chồng điều khiển xe máy mang BKS 35H - 6217 lưu thông trên QL10, di chuyển hướng từ Ninh Bình đi Nam Định. Khi đi đến đoạn Km 109 + 300 thì rẽ qua đường tàu để sang xã Yên Bằng thì bị tàu chở khách số hiệu SE35 chạy hướng Bắc – Nam đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến hai vợ chồng bị văng ra xa, cả hai đều tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, lực lượng Công an xã Yên Bằng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Ý Yên.

Tại hiện trường, đoàn tàu hỏa phải dừng lại ít phút sau đó đã được khởi hành lại ngay sau đó để tiếp tục hành trình. Ngay sau khi có mặt, lực lượng Công an huyện Ý Yên đã xác định được danh tính nạn nhân. Theo đó, người cầm lái là ông Hà Minh Ch. (80 tuổi, trú tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) chở theo vợ là bà Ngô Thị Xuân (80 tuổi).

Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể về làm lễ mai táng theo phong tục địa phương. Thông tin với PV, Ông Trần Doãn Hường, Trưởng ga Cát Đằng, huyện Ý Yên cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy không quan sát có tàu đến khi vượt đường sắt.

Được biết, điểm giao cắt giữa đường sắt và đường ngang dân sinh này không có barie chắn mà chỉ có biển báo "chú ý tàu hỏa"

Đình Văn
Theo Đời sống Plus/GĐVN