Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:43
RSS

Nam Định chiêu mộ thành công trung vệ của CLB HAGL

Thứ bảy, 06/11/2021, 11:30 (GMT+7)

Sau khi chiêu mộ cựu trung vệ của Hải Phòng FC, đội bóng thành Nam tiếp tục mang vệ một hậu vệ chất lượng từ lò đào tạo HAGL.

Theo thông tin mới nhất, sau khi có được cái gật đầu của trung vệ Phạm Mạnh Hùng chuyển đến từ Hải Phòng, CLB Nam Định tiếp tục chiêu mộ thành công hậu vệ thành từ lò đào tạo HAGL là Nguyễn Duy Kiên.

Là hậu vệ mới bước sang độ tuổi 21, nhưng Duy Kiên đã là một trong những cầu thủ có nhiều năm khoác áo cấp đội tuyển trẻ từ U19 đến U22 Việt Nam và từng có nhiều năm thi đấu ở giải hạng Nhất trong màu áo CLB CAND.

Với việc có được hai tân binh là Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Duy Kiên, CLB Nam Định đang hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng thủ.

Nam Định chiêu mộ thành công trung vệ của CLB HAGL
Duy Kiên của CLB HAGL gia nhập CLB Nam Định ở V.League 2022

Vừa qua Nam Định cũng đã chính thức tái hợp với Đinh Viết Tú sau khi nói lời chia tay với Hoàng Minh Tuấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các giải chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam bị hủy giữa chừng và Đinh Viết Tú quyết định chia tay CLB Quảng Nam và tái hợp với đội bóng quê hương.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Đinh Viết Tú sẽ gắn bó với đội bóng thành Nam với bản hợp đồng có thời hạn 2-3 năm. Phí lót tay, tiền lương của Đinh Viết Tú khi trở lại Nam Định không được tiết lộ.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin CLB Nam Định đã ký thành công hợp đồng mới với ngoại binh Oussou Konan. Ở mùa giải vừa qua, dù mới 'chân ướt chân ráo' tới khoác áo đội chủ sân Thiên Trường song ngoại binh này đã thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Sau 12 vòng đấu, anh chính là 1 trong 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 7 bàn như người đồng đội Rodrigo Da Silva Dias và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL). Và đây chính là điểm cộng giúp chân sút người Bờ Biển Ngà được đội bóng thành Nam gia hạn hợp đồng.

Lúc này, Nam Định FC đang lên kế hoạch thử việc một ngoại binh chất lượng tới từ giải hạng 2 của Brazil Hiện tại, thông tin về ngoại binh này vẫn được HLV Nguyễn Văn Sỹ giữ kín, nhưng chắc chắn "bom tấn" này sẽ sớm có mặt tại đại bản doanh của đội bóng thành Nam trong thời gian tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại