Thứ hai, 29/04/2024 | 10:53
RSS

Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm về đại dịch Covid-19

Thứ ba, 14/04/2020, 14:27 (GMT+7)

Ngoại trưởng Mỹ nhận định, cần phải truy cứu trách nhiệm về Covid-19, nhưng ông không nhấn mạnh sẽ nhắm vào Trung Quốc hay không.

Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm về đại dịch Covid-19
Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh nước Mỹ sẽ truy cứu trách nhiệm về đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngày 13/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời tờ Bild của Đức rằng, sẽ tới lúc các nước cần phải biết tường tận những gì đã xảy ra. Ông tin rằng sẽ có những người phải chịu trách nhiệm và đưa ra lý do thỏa đáng. Ông cũng tự tin vào quá trình truy cứu trách nhiệm sẽ sớm bắt tay vào thực hiện nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi rằng ông liệu có phải đang ‘ám chỉ’ Trung Quốc Ông Pompeo nói, cần có thêm cuộc thảo luận toàn cầu về việc liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm trước thế giới hay không.

Ngoại trưởng nhấn mạnh, việc trước mắt cần phải tập trung tái khởi động kinh tế toàn cầu, đặc biệt nền kinh tế Mỹ. Còn thời điểm khiển trách sẽ cần xem xét thêm.

‘Cần phải hiểu đại dịch này bắt đầu như thế nào, từ đâu, nơi nó hình thành. Đó là vấn đề khoa học, dựa trên các sự thật chứ không phải vấn đề chính trị. Chúng ta có quyền hiểu cặn kẽ nơi đó. Khi hiểu được vụ việc bắt đầu như thế nào, chúng ta có thể đảm bảo rằng một sự kiện tương tự sẽ không tái diễn, hoặc ít nhất là giảm nguy cơ tái diễn những sự kiện như vậy’, ông Pompeo cho biết.

Tuy nhiên, chúng ta đã nghe rất nhiều về khu chợ ở Trung Quốc, nhưng việc quan trọng hơn cả, chúng ta cần nhìn về tương lai. Chính quyền Mỹ đang tập trung nhìn về tương lai, cố gắng giảm thiểu rủi ro tối đa của Covid-19 trong thời gian tới, Ngoại trưởng nhận định.

Trong cuộc phỏng vấn dịch bệnh vào tháng trước, Ngoại trưởng nhấn mạnh nhiều lần về cách Trung Quốc công bố dịch bệnh. Ông đã chỉ trích và cáo buộc Bắc Kinh không cung cấp sớm thông tin cho thế giới biết để ngăn chặn dịch bệnh. Việc lãng phí thời gian của Trung Quốc đã gây nên những cuộc đại tổn thất về cả người và cả nền kinh tế khủng khiếp với toàn thế giới.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã từng lên tiếng chỉ trích WHO, ngày 8/4, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không nhận lại được những gì xứng đáng với khoản tài trợ của họ đối với WHO, đồng thời cảnh báo điều tra tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc.

Ông Trump cáo buộc WHO, sai theo nhiều cách, Tổ chức này đã phát ngôn khiến các mối đe dọa bị giảm đi, nước này sẽ xem xét mở cuộc điều tra và sẽ đưa ra quyết định sớm.

Theo Dân Trí dẫn tin từ hãng tin Politico ngày 12/4 cho biết, các quan chức trong chính quyền Mỹ đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch trong đó dự định tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Y tế liên châu Mỹ. Dự thảo này cũng chỉ dẫn giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và một số cơ quan khác tìm phương án cấp ngân sách cho các tổ chức hiện có có thể thay thế WHO.

Các động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh WHO hứng không ít chỉ trích do cách ứng phó cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Rất nhiều ý kiến bày tỏ, WHO chậm trễ trong việc công bố đại dịch toàn cầu. Dù cho Trung Quốc đã phong tỏa hơn 60 triệu dân và Covid-19 đã lan ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.