Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:18
RSS

Mỹ ra sức cảnh báo độ rủi ro nếu mua "siêu phẩm" S-400 Nga, Thổ có quan tâm?

Chủ nhật, 16/07/2017, 14:25 (GMT+7)

Người đứng đầu Lầu Năm - Tướng Góc James Mattis đã cảnh báo về những rủi ro khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có phản ứng đầu tiên về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa S-400 từ Nga. Lý do được ông James Mattis đưa ra đó là việc ông nghi ngờ về khả năng của các hệ thống S-400 trong việc tương thích với các thiết bị NATO.

Tướng Mattis đã tuyên bố quan ngại như vậy tại cuộc họp báo tổ chức ngày 14/7. "Vấn đề là sự tương thích của hệ thống NATO với hệ thống Nga? Chúng sẽ không bao giờ kết hợp được," - ông Mattis nói và lưu ý rằng Bộ Quốc phòng Mỹ cần chờ xem Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm thế nào để sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Nga.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Về câu hỏi liệu Mỹ có chấp thuận việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống này, Mattis tuyên bố đó là "quyết định có chủ quyền" của Ankara.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao thuộc Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên bang Nga trong buổi hợp báo tại thủ đô Moscow cũng tuyên bố, NATO không được quyền can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

“Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên NATO, nhưng điều này không ngăn cản Ankara tổ chức chính sách ngoại giao đa phương với nước ngoài, bao gồm cả việc trang bị các hệ thống phòng không như S-400”, đại diện Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Mỹ đã lần đầu lên tiếng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga. Ảnh: RT

Mỹ đã lần đầu lên tiếng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga. Ảnh: RT

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã sẵn sàng chi 2,5 tỷ USD để hệ thống tên lửa S-400 của Nga, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của nước này.

Truyền thông Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đưa tin về các cuộc đàm phán giữa Moscow và Ankara xung quanh hệ thống S-400. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Kozhin lưu ý rằng, Moscow không có bất cứ trở ngại nào đối với việc cung cấp S-400 cho Ankara, bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO.

30 giờ băng đại dương ném bom IS của máy bay tàng hình B2 Mỹ 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.