Thứ tư, 24/04/2024 | 06:19
RSS

Mỹ phủ nhận tham gia vào thỏa thuận “mở đường máu” cho IS

Thứ sáu, 01/09/2017, 07:17 (GMT+7)

Mỹ không tham gia vào thỏa thuận “mở đường máu” cho chiến binh IS, Mỹ cũng cho không kích tiêu diệt các nhóm quân IS chạy đến hỗ trợ đoàn xe bị cô lập, người phát ngôn liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết.

Sự kiện:

Ngày 31/8, ông Ryan Dillon, người phát ngôn liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cho biết máy bay liên quân ngày 30/8 đã không kích chặn đường một đoàn xe của IS tiến về biên giới Iraq.

Trước đó vài ngày, Lebanon, Syria và nhóm Hezbollah đã chấp nhận điều đình của các chiến binh IS, cho mở một tuyến đường an toàn để các tay súng cùng gia đình họ chạy đến tỉnh Deir al-Zour (phía Đông Syria, giáp biên giới Iraq). Thỏa thuận này đã làm các mũi giáp công liên tiếp vào vùng lãnh thổ IS ở khu vực biên giới Syria-Lebanon bị chững lại.

Theo tờ The New York Times, Mỹ đã vô cùng tức giận trước thỏa thuận trên vì nó có thể là cơ hội để IS tiến chân trở lại vào Iraq. Ông Dillon khẳng định Mỹ không tham gia vào thỏa thuận “mở đường máu” cho IS. Mỹ cũng cho không kích tiêu diệt các nhóm quân IS chạy đến hỗ trợ đoàn xe bị cô lập.

Chiến binh IS và gia đình từ biên giới Lebanon-Syria đến phía đông Syria. Ảnh: Reuters

Chiến binh IS và gia đình từ biên giới Lebanon-Syria đến phía đông Syria. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn, các đợt không kích đã thành công chặn đoàn xe chở 308 chiến binh và 331 người khác (do Hezbollah cung cấp con số) không thể tiến đến lãnh thổ của nhóm khủng bố trên đất Syria.

Dillon thông tin, cuộc không kích chặn đoàn xe diễn ra ở phía đông Humeima, gần rìa vùng đất do chính phủ Syria kiểm soát. “Chúng tôi tạo ra các hố lớn trên đường và phá hủy cầu nhỏ để chặn đoàn xe đi về phía đông”, Dillon mô tả chi tiết quá trình.

Không chỉ vậy, máy bay chiến đấu của liên quân còn tấn công những chiếc xe của IS di chuyển từ hướng ngược lại, được cho là đến đón đoàn xe từ căn cứ của nhóm khủng bố.

Thỏa thuận “mở đường máu” giúp khủng bố IS có đường sống. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận “mở đường máu” giúp khủng bố IS có đường sống. Ảnh: Reuters

Trước đó, từng có thông tin rằng một trực thăng Mỹ hạ cánh trên tuyến cao tốc quốc tế al-Madhoul tại phía Tây Deir Ezzur và trực thăng Mỹ đã chở hai chỉ huy người châu Âu của IS rời đi tới một nơi chưa được xác định.

Theo những trang tin liên kết với khủng bố hôm 28/8 tiết lộ, lực lượng Mỹ đã tiến hành một chiến dịch không vận khác nhằm sơ tán chỉ huy IS và các thành viên gia đình chúng khỏi Tây Deir Ezzur.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.