Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:56
RSS

Mỹ ngừng tham gia UNESCO vì Israel?

Thứ sáu, 13/10/2017, 06:40 (GMT+7)

Mỹ sẽ ngừng tham gia UNESCO từ ngày 31/12. Mỹ sẽ đóng vai trò quan sát viên mà không còn là thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO).

Từ cuối năm sau Mỹ ngừng tham gia UNESCO nhưng Mỹ vẫn là quan sát viên phi thành viên để đóng góp quan điểm, góc nhìn và ý kiến chuyên môn của mình cho UNESCO nhưng không phải với tư cách là một thành viên chính thức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết trong một thông cáo ra ngày 12/10. 

Mỹ ngừng tham gia UNESCO vì quan điểm bị xem là chống Israel của UNESCO. Ảnh minh họa: UNESCO
Mỹ ngừng tham gia UNESCO vì quan điểm bị xem là chống Israel của UNESCO. Ảnh minh họa: UNESCO

“Ngày 12/10/2017, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova về quyết định của Mỹ rút khỏi tổ chức này… Đây là quyết định không thể xem nhẹ, phản ánh lo ngại của Mỹ với những công việc dang dở, chồng chất tại UNESCO, sự cần thiết phải có cải cách căn bản tổ chức này và tâm lý chống Israel kéo dài tại đây”, bà Nauert nói và cho biết thêm rằng Mỹ sẽ chính thức rút khỏi UNESCO từ ngày 31/12/2018.

Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova nói lấy làm tiếc trước động thái của Washington. Theo bà, mối quan hệ giữa tổ chức này với Mỹ dựa trên các giá trị chung.

Mỹ ngừng tham gia UNESCO
Tổng giám đốc UNESCO khẳng định  quyết định của Mỹ rút khỏi UNESCO là “mất mát với chủ nghĩa đa phương”. Ảnh minh họa

Tổng thư ký UNESCO Irina Bokova cho hay bà đã nhận được thông báo chính thức từ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, đồng thời bày tỏ hối tiếc về quyết định của Washington. "Hành động của Mỹ là mất mát đối với chủ nghĩa đa văn hóa cũng như gia đình Liên Hiệp Quốc" – bà Bokova chia sẻ.

Mỹ ngừng cung cấp tài chính cho UNESCO dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama sau khi tổ chức này chấp nhận Palestine làm thành viên hồi năm 2011. Đến năm 2013, Mỹ mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO vì hành động này. 

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì một phái bộ tại trụ sở UNESCO ở thủ đô Paris – Pháp. Mỹ từng rút khỏi UNESCO năm 1984 vì "sự khác biệt ngày càng lớn giữa chính sách đối ngoại củ Mỹ và các mục tiêu của UNESCO". Đến năm 2003, Washington gia nhập lại tổ chức này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.