Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:24
RSS

Nga chỉ trích Mỹ "làm ngơ” khi các tay súng khủng bố IS tự do đi lại ở Syria

Thứ tư, 11/10/2017, 19:54 (GMT+7)

Moscow đã yêu cầu Washington giải thích về việc “làm ngơ” khi các tay súng khủng bố IS hoạt động trong khu vực Al-Tanf do Mỹ kiểm soát tại Syria.

Sự kiện:

Nga cho hay, 300 tay súng khủng bố IS đã cố gắng chặn đứng tuyến đường nối thủ đô Damascus và chiến địa Deir ez-Zor, vốn đường dùng để cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân và thiết bị quân sự cho quân đội Syria.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo lệnh ngừng bắn tại khu vực này có thể bị ảnh hưởng do lực lượng quân đội Syria và viện trợ y tế không thể tiếp cận các điểm đến cần thiết, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

Các tay súng khủng bố IS được cho là đi lại tự do trong khu vực căn cứ Mỹ ở Syria. Ảnh: FNA
Các tay súng khủng bố IS được cho là đi lại tự do trong khu vực căn cứ Mỹ ở Syria. Ảnh: FNA

Trước đó, hôm 6/10, Bộ Quốc phòng Nga từng cáo buộc rằng, một khu vực rộng 100km2 xung quanh căn cứ Al-Tanf của Mỹ gần biên giới Syria-Jordan đã trở thành “hố đen” giúp những tên khủng bố IS “thoắt ẩn, thoắt hiện” tấn công quân đội và dân thường Syria.

Gần đây, trong dấu hiệu mới nhất về căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Washington, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu giảm mạnh các cuộc không kích ở Iraq hồi tháng 9, trong khi lực lượng Syria, với sự yểm trợ của không lực Nga, đã bắt đầu tái chiếm tỉnh Deir al-Zor.

tay súng khủng bố IS
Căn cứ Al-Tanf của Mỹ gần biên giới Syria-Jordan. Ảnh: FNA

"Mọi người đều thấy liên minh do Mỹ dẫn đầu đang giả vờ chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trên hết là ở Iraq nhưng tiếp tục tích cực chiến đấu chống IS ở Syria vì lý do nào đó", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Theo ông, kết quả là một lượng lớn phiến quân di chuyển từ các khu vực biên giới Iraq tới Deir al-Zor, nơi IS đang cố thủ bên bờ đông sông Euphrates.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.