Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:43
RSS

Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoochun: Tượng đài đổ sập vì ma túy

Thứ năm, 25/04/2019, 07:18 (GMT+7)

Park Yoochun (JYJ) là nghệ sĩ tài năng bậc nhất Kpop với khả năng ca hát và diễn xuất đáng nể. Dù vậy, cáo buộc hiếp dâm, dùng ma túy đã khiến sự nghiệp tiêu tan phải công bố giải nghệ.

Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoo Chun: Tan nát sự nghiệp phải giải nghệ vì ma túy và cáo buộc tình dục
Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoochun: Tan nát sự nghiệp phải giải nghệ vì ma túy và cáo buộc tình dục.

Cậu bé nghèo vụt sáng thành sao hạng A

Nếu ai đó cần tìm một ngôi sao “chuẩn” để lấy cảm hứng ở làng giải trí Kbiz thì Yoochun chính là hình mẫu lý tưởng. Yoochun sinh ra ở Hàn Quốc, sau đó cùng gia đình chuyển sang Virgina, Mỹ định cư khi chỉ mới 12 tuổi. Tuổi thơ Yoochun không mấy tốt đẹp. Sau đó, anh nhận thêm cú sốc lớn nhất thời thơ ấu là bố và mẹ ly thân.

Sau biến cố, hai anh em Yoochun về sống cùng mẹ. Là con trai trưởng trong gia đình, Yoochun ý thức mình là trụ cột chính, có nhiệm vụ chăm lo cho mẹ và em trai. Chính xuất phát điểm nghèo khó và trải qua nhiều biến động cuộc đời đã tạo nên một “Micky Yoochun” kiên cường, có trái tim ấm áp như bạn bè và các fan vẫn thường nhận định về anh.

Năm 2003, Yoochun trở về Hàn Quốc dưới vai trò thực tập sinh của SM. Chỉ trong gần một năm, Yoochun ra mắt với tư cách là thành viên của DBSK, bên cạnh Jeajoong, Changmin, Junsu và trưởng nhóm Yunho. DBSK giới thiệu ca khúc đầu tay Hug và sau đó đi vào lịch sử Kpop với tư cách là nhóm nhạc thành công bậc nhất. Ở DBSK, Yoochun lấy nghệ danh “Micky” - trong tiếng Hán có nghĩa là “vũ khí bí mật”.

Quả thật, Micky vẫn là nhân tố khác biệt giữa một DBSK tài năng toàn diện. Chất giọng khàn, ma mị giúp Yoochun luôn giữ vai trò quan trọng trong các ca khúc của DBSK, dù rằng Junsu và Jeajoong là hai “Vocals” chính.

Không chỉ hát hay, khả năng sáng tác của Micky thật sự đáng nể. Anh từng cùng Jeajoong chấp bút cho ca khúc Color - Melody and Hamory. Sau đó, bản hit Kiss Baby Sky của Yoochun có thời gian giữ vị trí số 1 ở bảng xếp hạng Oricon Nhật Bản năm 2009.

Cassiopeia (cộng đồng fan DBSK) gọi Yoochun là “Chunnie mít ướt” vì cảm xúc mãnh liệt có thể khiến anh rơi nước mắt ở bất kỳ đâu. Điển hình như lần xuất ngũ hồi tháng 8/2017, nam ca sĩ đã không kìm được nước mắt khi được các fan chào đón và ủng hộ nồng nhiệt. Mặc dù vậy, giọt nước mắt có phần dễ dãi chỉ là “vỏ bọc” cho trái tim kiên cường, đầy mạnh mẽ ở Yoochun.

Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Yoochun, Jeajoong và Junsu gây chấn động Kbiz bằng cách tố cáo hợp đồng nô lệ của công ty SM. Dù gặp vô số bất lợi, 3 chàng trai tài năng của DBSK vẫn chiến thắng, mở ra thời kỳ mới cho các idols Hàn Quốc.

Micky từng chia sẻ với báo giới ở thời điểm căng thẳng nhất của vụ kiện: “Ngay lúc này, Micky sẽ là con người mạnh mẽ nhất, rồi trở về với hình ảnh đời thường của Park Yoochun”.

Vụ kiện kết thúc, tòa án tuyên bố phán quyết có lợi cho JYJ. Yoochun và hai thành viên bị SM chèn ép đủ đường - không cho xuất hiện trên truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Thế nhưng, JYJ vẫn cho thấy không điều gì có thể ngăn cản họ tỏa sáng trong lòng công chúng yêu nhạc.

Để cái tên JYJ không bị lãng quên, Yoochun đến với sự nghiệp diễn xuất nhằm có cơ hội xuất hiện trên truyền hình. Trái với lời định kiến ban đầu, Yoochun từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ để trực tiếp xoá bỏ định kiến “idol Kpop không thể là diễn viên xuất chúng”.

Từ năm 2010-2015, Yoochun thủ vai ở một loạt bộ phim đình đám: Sungkyunkwan Scandal, Miss Ripley, Rooftop Prince và Missing You. Yoochun từng đoạt giải Porpularity Award (ngôi sao được yêu thích) 3 năm liên tiếp tại Baeksang Arts Award. Đối với diễn viên “tay ngang” xuất thân từ idol Kpop, thành tích của Yoochun là điều không tưởng.

Độ nổi tiếng và phủ sóng của Yoochun đạt đến đỉnh cao ở giai đoạn từ 2010-2016. Nhưng đúng thời điểm đó, tai họa giáng xuống nam thần tượng khi 4 người phụ nữ liên tiếp tố cáo Yoochun tội cưỡng bức tình dục phụ nữ. Đối với một nghệ sĩ xuất thân là ca sĩ thần tượng như Park Yoochun, thành tích này là một điều hiếm có.

 Bị 4 cô gái tố cáo tấn công tình dục

Năm 2016, công chúng Hàn Quốc bàng hoàng khi Park Yoochun bị liên tiếp 4 cô gái cáo buộc tấn công tình dục. Dù là những cáo buộc không rõ ràng và có nhiều điểm đáng nghi, mũi rìu dư luận vẫn chĩa thẳng vào cựu thành viên DBSK.

Sau thời gian dài kháng cáo và đưa ra đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, anh được Sở cảnh sát quận Gangnam, Seoul tuyên bố vô tội ở cả bốn cáo buộc. Năm tháng sau kết luận vô tội, người cáo buộc Yoochun và bạn trai cô này chịu lần lượt hình phạt 2 năm tù và 1 năm 6 tháng tù vì tội vu khống.

Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoo Chun: Tan nát sự nghiệp phải giải nghệ vì ma túy và cáo buộc tình dục

Scandal đến một cách dồn dập, khiến hình tượng trong sạch, đẹp đẽ trong mắt công chúng của Yoochun hoàn toàn sụp đổ. Dù sở cảnh sát quận Kangnam tuyên bố Yoochun trắng án, “vết nhơ” này khiến sự nghiệp của nam thần tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi được tòa án tuyên trắng án cưỡng dâm 4 phụ nữ, Park Yoochun lên đường nhập ngũ. 

Sử dụng ma túy với hôn thê cũ 

Thời gian dính kiện tụng, Park Yoochun gặp gỡ và yêu Hwang Ha Na, cháu gái của người sáng lập một tập đoàn thực phẩm nổi tiếng Hàn Quốc. Tháng 4/2017, công ty quản lý của Yoochun thông báo cặp sao lên kế hoạch kết hôn vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, đám cưới hai lần bị hoãn. Đôi tình nhân nhiều lần bị đồn chia tay và thông báo đã hủy hôn sau đó không lâu. 

Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoo Chun: Tan nát sự nghiệp phải giải nghệ vì ma túy và cáo buộc tình dục

Sau khi chia tay Hwang Ha Na chia sẻ bài viết dài vạch tội lỗi của Park Yoochun và kể nỗi đau khi phải chịu đựng nam ca sĩ trong thời gian dài. Cô cho biết phải trải qua nhiều rắc rối vì yêu sai người và thấy xấu hổ khi phải tiết lộ sự thật. "Tôi không phải người thích trả thù như thế này vì tôi không muốn thể hiện mình là kẻ yếu đuối và đáng thương... Tôi cũng là con người nên không tránh khỏi sai sót. Tôi sẽ tự kiểm điểm và không để xảy ra lỗi tương tự".

Hwang Ha Na tố cáo Park Yoochun nhiều lần lừa dối và tấn công cô, dù cô liên tiếp cho cơ hội sửa đổi, tài tử vẫn lặp lại như cũ. Khi phạm lỗi, Yoochun đã gọi điện cho người quản lý rồi chạy trốn. Người đẹp nói tình cũ là kẻ hiếp dâm, bạo hành động vật, tấn công phụ nữ...

Cô khẳng định công ty và gia đình Yoochun đang triển khai âm mưu bẩn thỉu để biến cô thành "thủ phạm", "kẻ nói dối". "Hầu hết những phụ nữ từng tố cáo anh ta đều gặp khó khăn về kinh tế vào thời điểm ấy. Tuy nhiên tôi không làm điều đó", cô nói.

Sáng 4/4/2019, bạn gái cũ của Park Yoochun là Hwang Hana bị bắt bởi tổ điều tra ma túy của Sở cảnh sát Nam Gyeonggi vì các cáo buộc ma túy vào năm ngoái. Khai nhận tại cơ quan cảnh sát, Hwang Hana đã khai nhận sử dụng chất cấm cùng  Park Yoochun tới ba lần vào đầu năm.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Yoochun đã họp báo phủ nhận mọi thông tin trên. Anh từng bị cảnh sát thẩm vấn ba lần song luôn phủ nhận liên quan tới ma túy. 

Mỹ nam Hàn Quốc Park Yoo Chun: Tan nát sự nghiệp phải giải nghệ vì ma túy và cáo buộc tình dục

Ngày 23/4, giới chức Hàn Quốc công bố Yoochun dương tính với Philopon (một dạng ma túy đá). Cảnh sát cáo buộc Yoochun từng năm lần sử dụng chất cấm, hai lần mua ma túy. Ca sĩ sẽ ra tòa vào ngày 26/4. Bởi vậy, tất cả lập trường khẳng định anh chưa từng sử dụng ma túy của nam ca sĩ đưa ra trong buổi họp báo trước đó thông qua luật sư, đều được khẳng định là nói dối.

Sau kết luận dương tính với ma túy của Park Yoochun từ cảnh sát cũng như lời yêu cầu giải nghệ từ fan, nam nghệ sĩ chính thức tuyên bố rời khỏi ngành công nghiệp giải trí.

Chính Hy
Theo Đời sống Plus/GĐVN