Thứ ba, 23/04/2024 | 21:06
RSS

Lúc Mỹ nã binh đoàn Tomahawk vào Syria, hệ thống S-400 của Nga đang ở nơi đâu?

Thứ sáu, 07/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Mỹ có thực sự tin rằng hệ thống S-400 của Nga sẽ trở nên vô hại trước tên lửa hành trình chiến hạm Tomahawk nước này phóng đi sáng 7/4?

Ít nhất 50 tên lửa hành trình Tomahawk đã được quân đội Mỹ bắn phá vào một sân bay quân sự của Syria, gần thành phố Homs. Theo kênh truyền hình NBC News, tên lửa Tomahawk được phóng từ các chiến hạm Mỹ ở trên biển Địa Trung Hải.

Mục đích của cuộc tấn công, theo giới phân tích, có thể là phản ứng của Mỹ đối với vụ tấn công hóa học vừa xảy ra ở Idlib, mà Washington và phương Tây cho rằng, chính quyền Damascus đứng đằng sau vụ việc trên.

Đài truyền hình NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã thông báo cho Nga trước khi tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ quân sự Syria.

50 tên lửa hành trình Tomahawk đã được quân đội Mỹ bắn phá vào một sân bay quân sự của Syria. Ảnh: Getty

Chris Harmer, chuyên gia quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, trước khi phát động tấn công Syria bằng Tomahawk, Mỹ đã tính đến khả năng dùng máy bay tác chiến điện tử EA-18G cùng một số phương tiện tác chiến điện tử khác để vô hiệu radar cảnh báo tên lửa tại Syria.

Tuy nhiên, cuối cùng phương án này đã bị loại bỏ bởi khả năng "tàng hình" của phiên bản mới của Tomahawk mà Mỹ sử dụng đủ tạo nên điều bất ngờ với lực lượng phòng không tại Syria. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lầu Năm Góc còn xác nhận đã sử dụng một đường dây nóng để báo trước cho Nga về cuộc tấn công nhằm vào Syria bằng loạt hơn 50 tên lửa hành trình.

"Các lực lượng của Nga đã được thông báo trước về cuộc tấn công, thông qua đường dây nóng được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên không giữa máy bay Mỹ và Nga ở Đông Syria. Quân đội Mỹ đã có biện pháp đề phòng để giảm thiểu nguy cơ cho quân nhân Nga và Syria ở căn cứ này" - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: defence.pk

Với những gì đã chuẩn bị cùng với tuyên bố của Nga khi đưa S-400 đến Syria, Mỹ tin rằng hệ thống S-400 sẽ trở nên vô hại trước tên lửa hành trình chiến hạm nước này phóng đi.

Dù Mỹ rất tự tin vào khả năng qua mặt lưới lửa phòng không của đối phương kể cả S-400, nhưng theo Izvestia, đặc tính kỹ thuật và kinh nghiệm trận mạc của "sứ giả chiến tranh" Tomahawk đã được Nga nghiên cứu trong nhiều năm qua cho thấy, Nga có cách đánh chặn mà không cần dùng đến S-300/400.

Trước đó, từ cuối năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết Moscow sẽ triển khai hệ thống phòng không tầm xa S-400 tối tân tới căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Hệ thống phòng không công nghệ cao S-400 có khả năng bắn hạ phương tiện bay của đối phương trong phạm vi từ 2 tới 400 km, tầm cao từ 5 m đến 56 km. Tên lửa nhanh nhất của hệ thống S-400 có khả năng bay tối đa đạt tới Mach 14, tương đương 17.000 km/h. Nó có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600 km.

Video Mỹ bắn tên lửa hành trình Tomahawk. Nguồn: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.