Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:53
RSS

Mỹ ghi nhận thêm 1.600 người tử vong do Covid-19

Thứ năm, 14/05/2020, 07:14 (GMT+7)

Đến sáng 14/5, Mỹ ghi nhận thêm hơn 20 nghìn ca nhiễm mới và vừa mất thêm 1.657 người, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 lên 85.082 người.

Mỹ có thêm hơn 1.600 người tử vong do Covid-19

Ảnh minh họa

Tính đến 7 giờ 30 sáng 14/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã có 297.603 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch Covid-19), trong tổng số 4.423.724 ca nhiễm.

Như vậy, so với tối qua, số ca tử vong tăng 4.054, số ca nhiễm tăng 59.775. Hiện đại dịch lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, thế giới cũng có 1.654.889 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 41.543 người so với tối qua.

Tính đến sáng 14/5, Mỹ ghi nhận thêm 20.179 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.428.815. Quốc gia này vừa mất thêm 1.657 người, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 lên 85.082 người.

Pháp hiện ghi nhận 178.060 người nhiễm Covid-19, trong đó, 21.071 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 524 ca) với 2.428 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 114 ca). Số ca tử vong do Covid-19 tại Pháp là 27.074 người (tăng 83 ca trong 24 giờ), bao gồm 17.101 ca trong bệnh viện và 9.973 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Ngày 13/5, Brazil lại ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày tăng cao vượt 11.000, lần thứ 2 kể từ đầu tháng. Số ca nhiễm ở quốc gia Nam Mỹ này hiện đang là 189.175 người, cao thứ 6 trên thế giới sau Mỹ, Tây Ban Nha, Nga, Anh, Italy, trong đó, số ca tử vong hiện là 13.149 trường hợp (tăng 745 ca trong 24 giờ qua).

Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 13/5, ghi nhận thêm 888 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 222.104 trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong đã tăng thêm 195 ca lên 31.106 trường hợp. Có 3.502 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 112.541 ca. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 893 ca (giảm 59 ca).

Tính đến 7h ngày 14/5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 28 không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, số người từng được ghi nhận mắc bệnh vẫn ở mức 288, trong đó, 252 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, nhiều người từng nguy kịch.

36 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó, chỉ còn 19 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, 17 người còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần trở lên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.