Thứ năm, 28/03/2024 | 17:11
RSS

Ổ dịch Covid-19 cuối cùng được dỡ bỏ phong tỏa vào đêm nay

Thứ tư, 13/05/2020, 19:58 (GMT+7)

Vào 0 giờ ngày 14/5, ổ dịch cuối cùng của TP Hà Nội tại thôn Đông Cứu, nơi có bệnh nhân 266 sinh sống sẽ được lệnh dỡ bỏ phong tỏa.

Ổ dịch Covid-19 cuối tại Hà Nội được dỡ bỏ cách ly
Các nhân viên y tế cùng lực lượng chức năng lập chốt, phun khử khuẩn thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vào ngày 15-4. Ảnh: Ngô Nhung

Theo Báo Người Lao Động thông tin, sau 28 ngày thực hiện cách ly, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) Kiều Xuân Huy cho biết, khoảng 23 giờ 30 ngày 13/5 sẽ bắt đầu triển khai quyết định kết thúc cách ly tại xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín.

Lãnh đạo huyện cho hay, vào sáng ngày 13/5, UBND huyện đã họp bàn và ra quyết định, đúng 0 giờ ngày 14/5 sẽ thực hiện dỡ bỏ lệnh phong tỏa thôn Đông Cứu. Liên quan đến thôn Đông Cứu - điểm bị cách ly y tế cuối cùng ở Hà Nội ngoài ca bệnh số 266 không phát hiện ca bệnh nào khác phát sinh. 1.246 mẫu xét nghiệm của người dân tại thôn Đông Cứu đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đồng thời, Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín chỉ đạo, ngay sau khi kết thúc cách ly, cùng với khôi phục, tập trung đẩy mạnh sản xuất, xã Dũng Tiến tiếp tục duy trì công tác phòng, chống dịch covid-19 không lơ là, chủ quan; thường xuyên vệ sinh môi trường, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, theo thông tin từ UBND huyện Thường Tín, Hà Nội bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 266 tên L.M.H., sinh năm 1984, có địa chỉ tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Từ ngày 30/3 đến 13/4, bệnh nhân số 266 đã thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 12/4, Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm, ngày 14/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 48 người thuộc diện F1 đến ngày 30/4 đã hết hạn cách ly. Thôn Đông Cứu trong thời gian trên vẫn đang cách ly 399 hộ, người dân thực hiện rất nghiêm túc.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN