Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:26
RSS

Mượn bằng cấp 3 vẫn lên được chức Trưởng phòng thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy

Thứ tư, 07/06/2017, 09:47 (GMT+7)

Vụ việc cán bộ ở Hải Dương không có bằng cấp 3 nhưng vẫn lên được chức Trưởng phòng Ban tổ chức Tỉnh ủy hiện đang khiến dư luận tại địa phương hết sức quan tâm.

Vụ việc cả họ làm quan ở Kim Thành chưa lắng xuống thì mới đây thông tin vụ cán bộ ở Hải Dương không có bằng cấp 3 nhưng vẫn được lên chức Trưởng phòng ở Tỉnh ủy lại khiến dân tình được thêm một phen rạo rực.

Cán bộ trong vụ việc này là ông P.T.Th (SN 1967) - Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ (thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương). Theo tìm hiểu, ông Th. sinh ra ở Gia Lương (tỉnh Bắc Ninh).

Cán bộ ở Hải Dương không có bằng cấp 3

Cán bộ ở Hải Dương không có bằng cấp 3 nhưng vẫn được lên làm Trưởng phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh Gia Đình & Xã Hội

Vào khoảng giữa tháng 5/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được đơn thư phản ánh về việc ông Th. sử dụng bằng cấp 3 của người khác để dự thi Đại học Luật Hà Nội Trong hồ sơ cán bộ của ông Th. có ghi năm tốt nghiệp 1983, cấp ngày 1/4/1984 tại Hội đồng thi Gia Lương, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông tin rằng, khi tiến hành tra cứu hồ sơ tốt nghiệp lưu tại đơn vị thì ngày 8/6/1983 của trường PTTH Gia Lương I và trường PTTH Gia Lương II đều không thấy tên có ông P.T.Th (SN 16/4/1967) tại xã Minh Tân (huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc).

Liên hệ với ông Th., ông cho biết rằng đã báo cáo với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng như nạp đủ hồ sơ và giấy tờ liên quan.

Phòng bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương

Phòng bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - nơi ông Th. làm việc. Ảnh Gia Đình & Xã Hội

Một cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc cán bộ không có bằng cấp 3 và cử một tổ công tác đi kiểm tra xác minh sự việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và xác định vụ việc trên là sự thật. Tuy nhiên, trong hồ sơ của ông Th. lại có bằng Đại học Luật cho nên hiện nay tổ công tác vẫn đang làm đề nghị trường Đại học Luật xác minh.

Sau khi có kết quả từ phía trường Đại học Luật,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiến hành họp và đưa ra quyết định kỷ luật đối với đồng chí Th., đồng thời thông tin cho các cơ quan báo chí.

Được biết, trước khi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, ông Th. đã có một thời gian công tác trong quân đội. Ông Th. là người có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng với đồng nghiệp và lại có quan hệ rất tốt. Khi xảy ra vụ việc, ông Th. cũng thành khẩn trong việc khai báo với cơ quan, tổ chức và không che đậy sai phạm.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus