Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:41
RSS

Hình thức kỷ luật cách chức đối với Chủ tịch xã dùng bằng giả

Chủ nhật, 30/04/2017, 06:32 (GMT+7)

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp (Đắc Nông) đã có đề nghị hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Mai Xuân Sáng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành về hành vi sử dụng bằng giả.

Vào ngày 29/4, theo một lãnh đạo UBND huyện Đắc R'Lấp (Đắc Nông) cho hay, Đảng ủy xã Kiến Thành đã có báo cáo trình lên trên về việc đề nghị cách chức đối với ông Mai Xuân Sáng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành.

Trước đó, UBND huyện Đắc R'Lấp đã nhận được đơn thư tố cáo đối với ông Mai Xuân Sáng về việc sử dụng bằng giả để thăng quan tiến chức. Qua kiểm tra và xác minh, UBND huyện Đắc R'Lấp nhận định, dù không tham gia thi tốt nghiệp THPT nhưng  trong hồ sơ lý lịch công trình, ông Sáng vẫn kê khai là trình độ 12/12.

Ông Mai Xuân Sáng bị đề nghị cách chức vì sử dụng bằng giả. Ảnh minh họa

Để hợp thức hóa bằng tốt nghiệp, ông Sáng đã sử dụng bằng THPT của một người có tên là Mai Xuân Sang, sau đó thêm dấu sắc vào phần tên để biến thành Mai Xuân Sáng.

Cũng từ đó trở đi, trong mọi hồ sơ của ông Sáng đều ghi đã tốt nghiệp THPT. Trước khi được lên chức Chủ tịch xã Kiến Thành, ông Mai Xuân Sáng từng làm cán bộ đoàn thanh niên, công an thôn, thôn phó thôn 6 xã Kiến Thành.

Chia sẻ về việc dùng bằng giả để "thăng quan tiến chức", ông Sáng cho biết, trước kia do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên mặc dù đang đi học cấp 3 nhưng ông vẫn phải bỏ dở, không được thi tốt nghiệp THPT. Do đòi hỏi công tác nên ông Sáng đã nhờ một người làm giúp bằng cấp 3 để thuận tiện cho công việc của mình.

 

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus