Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:09
RSS

Quyết định cuối cùng vụ phó bí thư xã dùng bằng giả

Thứ năm, 25/05/2017, 20:46 (GMT+7)

Vụ việc phó bí thư xã dùng bằng giả, huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) vừa có ra quyết định đối với ông Lê Văn Tuyên.

Liên quan tới vụ phó bí thư xã dùng bằng giả, chiều 25/5, nguồn tin từ Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) cho biết, Ban thường vụ Huyện ủy vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Lê Văn Tuyên (Phó bí thư thường trực, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bar Mail, huyện Chư Sê).

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai sẽ ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị đối với phó bí thư dùng bằng giả

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai sẽ ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị đối với phó bí thư dùng bằng giả. Ảnh Vietnamnet

Ngoài ra, đơn vị đang đề nghị trường Chính trị tỉnh Gia Lai có hình thức xử lý bằng trung cấp lý luận chính trị của ông Lê Văn Tuyên vì đã dùng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở không hợp pháp để học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ nhiều chức vụ trong Đảng.

Trước đó, UB Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê nhận được tố cáo về việc ông Lê Văn Tuyên sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở giả để đi học trung cấp lý luận chính trị và được bầu giữ chức vụ cao trong đảng.

Văn bản phúc đáp của Sở GD-ĐT Hà Nam khẳng định không có thí sinh tên là Lê Văn Tuyên

 Văn bản phúc đáp của Sở GD-ĐT Hà Nam khẳng định không có thí sinh tên là Lê Văn Tuyên. Ảnh Vietnamnet

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở của ông Tuyên và nhận được trả lời, kỳ thì tốt nghiệp phổ thông cơ sở, khóa thi năm 1985 không có thí sinh Lê Văn Tuyên, sinh ngày 27/2/1971, tại Chuyên Ngoại, Duy Tiến (Hà Nam Ninh).

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus