Thứ năm, 28/03/2024 | 12:00
RSS

Mục tiêu của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup và vòng loại World Cup 2022

Thứ hai, 22/11/2021, 07:40 (GMT+7)

Dù đang gặp khó khăn ở vòng loại World Cup nhưng HLV Park Hàng Seo vẫn kiên định với mục tiêu đã đề ra đồng thời muốn vô địch AFF Cup 2020.

"Tôi muốn vô địch giải đấu. Tôi muốn mang đến nụ cười cho người hâm mộ Việt Nam. Đã lâu rồi họ chưa được ăn mừng và nở nụ cười chiến thắng", thầy Park chia sẻ với báo chí Hàn Quốc về mục tiêu đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup sắp tới trên đất Singapore.

Kể từ sau trận thắng Malaysia 2-1 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 hôm 11/6, tuyển Việt Nam chưa có thêm một lần được ăn mừng chiến thắng. Chúng ta trai qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước UAE, Saudi Arabia (2 trận), Australia, Trung Quốc Oman và Nhật Bản.

Tuy nhiên chuỗi trận đáng buồn này chắc chắn sẽ kết thúc khi chúng ta quay trở lại đấu trường khu vực. Tại đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Thầy trò HLV Park Hang Seo là ứng cứ viên vô địch nặng ký nhất vào lúc này và trước tiên mục tiêu của toàn đội sẽ là giành ngôi nhất bảng.

Nếu tiếp tục giúp tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo sẽ trở thành vị chiến lược gia thứ tư bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này. 3 HLV làm được việc này trước đó gồm: Peter Withe (vô địch năm 2000, 2002 với Thái Lan), Radojko Avramović (vô địch năm 2004, 2007 với Singapore) và Kiatisuk (vô địch năm 2014, 2016 với Thái Lan).

HLV Park Hang Seo nói rõ mục tiêu ở AFF Cup và vòng loại World Cup 2022
HLV Park Hang Seo muốn vô địch AFF Cup 2020

Còn với vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo vẫn kiên định mục tiêu giành điểm dù đối thủ của tuyển Việt Nam đều là những đội bóng hàng đầu châu lục: "Chúng tôi là đội yếu nhất bảng ở vòng loại World Cup. Dù vậy, mục tiêu của tôi vẫn là có điểm, điều đó không thay đổi", HLV Park Hang Seo nói.

Dù không có được thành công ở vòng loại World Cup 2022 tuy nhiên theo đánh giá của tờ News1, điều này thậm chí còn giúp ích cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup tới đây.

Tờ báo Hàn Quốc Viết: "Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên khi bơi ra "biển lớn", thầy trò HLV Park Hang Seo phải đối mặt với nhiều khó khăn. Họ toàn thua cả 6 trận, chỉ ghi được 4 bàn và có tới 12 lần thủng lưới.

Việt Nam thể hiện lối chơi phòng ngự phản công khá ấn tượng. Tuy nhiên do thiếu đi sự quyết đoán, họ đã không có được kết quả tốt. Cơ hội đi World Cup của Việt Nam gần như bằng không.

Tuy nhiên những kinh nghiệm tại vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ giúp ích nhiều cho họ tại AFF Cup 2021. Có thể lúc bơi ra "biển lớn", Việt Nam bị đánh giá yếu nhất. Nhưng khi trở lại khu vực Đông Nam Á, họ lại ở vị thế nhà đương kim vô địch.

Việt Nam quyết tâm rất cao để thay đổi không khí ảm đạm hiện tại bằng chức vô địch AFF Cup. Bỏ lại nỗi sầu tại vòng loại cuối World Cup 2022, Việt Nam sẽ lại chinh phục được ngôi vương AFF Cup 2021".

Trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Đông Timor và Brunei sẽ diễn ra ngày 1/12/2021. Các trận đấu tại AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 tới tại Singapore sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên thay cho sân cỏ nhân tạo như lo lắng trước đó. Số lượng cầu thủ tham dự của mỗi đội từ 23 lên 30, số lượng quan chức và đội ngũ hậu cần cũng được tăng lên 20.

Tính tới thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup hai lần vào các năm 2008 và 2018. Trong khi đó Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cúp (vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại