Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:24
RSS

Mức phạt nào dành cho người đốt rác gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh?

Thứ ba, 02/07/2019, 07:56 (GMT+7)

Người đốt rác gây ra vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh sẽ đối diện với mức phạt nặng do hành vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Mức phạt nào dành cho người đốt rác gây ra vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Phan Đình Thành tại cơ quan công an. Ảnh: VNN

Liên quan vụ cháy rừng xảy ra ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh công tác chữa cháy, ngày 1/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Thành được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy rừng liên tục mấy ngày qua tại khu rừng thông giữa thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, làm thiệt hại gần 50ha rừng.

Tại cơ quan điều tra, ông Thành khai nhận vào trưa ngày 28/6, ông ra vườn gom rác để đốt. Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Sau đó, lửa cháy mạnh hơn và lan từ vườn nhà ông Thành sang khu vực rừng thông phía sau. Hậu quả, một vụ cháy rừng kinh hoàng đã xảy ra trên diện rộng.

Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 1.000 người để xử lý vụ cháy này. Theo thông tin cho tới lúc này, vụ cháy chưa gây thiệt hại về người, trong khi thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê.

Mức phạt nào dành cho người đốt rác gây ra vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Rừng thông Hà Tĩnh chìm trong biển lửa. Ảnh: DV

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết trên Dân Việt, hành vi của bị can là vô ý, bất cẩn nên bị xem xét xử lý về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo quy định tại Điều 313 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, với các tình tiết định khung như làm chết người hoặc gây thiệt hại tài sản lớn (trên 1,5 tỉ đồng), thì bị can có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cao nhất từ 07 đến 12 năm tù.

Tuy nhiên, luật sư Thảo cũng lưu ý thêm, nếu trong quá trình điều tra cơ quan công an chứng minh được hành vi gây cháy rừng của bị can là cố ý thực hiện thì bị can có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “hủy hoại rừng” theo quy định tại Điều 243 - Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, còn khung hình phạt cao nhất là 07 đến 15 năm.

Ngoài ra, đối tượng còn phải có trách nhiệm bồi thường các chi phí liên quan đến việc chữa cháy cho nguyên đơn dân sự là Cơ quan PCCC.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN