Thứ ba, 19/03/2024 | 13:44
RSS

Mùa đông giá rét bao nhiêu ngày cần phải tắm cho trẻ một lần?

Thứ năm, 17/01/2019, 07:08 (GMT+7)

Khi trời rét, nhiều bậc cha mẹ thường có tâm lý sợ tắm cho trẻ, nhiều người chỉ thay quần áo vì sợ trẻ ôm. Làm như vậy có tốt cho trẻ?

Trời rét cha mẹ có nên không tắm, chỉ thay quần áo cho trẻ?
(Ảnh minh họa)

Sợ tắm cho trẻ ngày rét

Miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiều ngày nhiệt độ xuống rất thấp. Trong những ngày nhiều phụ huynh vì lo lắng trẻ sẽ bị nhiễm lạnh, bị ốm nên không dám tắm cho trẻ. 

Chị Hằng Hoa (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Những ngày trời lạnh dưới 17 độ mình không dám tắm cho bé. thời tiết này người lớn nghĩ đến việc tắm còn rùng mình nữa là trẻ con. Trẻ ở nhà cả ngày, lúc ăn uống đã lau tay, lau mặt, thay bỉm đã vệ sinh bộ phận sinh dục đầy đủ nên mình nghĩ không cần tắm hay lau rửa gì. Hàng ngày chỉ cần thay quần áo cho trẻ đỡ khó chịu là đủ".

Cùng quan điểm trên, anh Nguyễn Hoàng (Trần Văn Lai, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Dù nhà có đèn sưởi, máy sấy đầy đủ nhưng gia đình anh vẫn sợ bé lạnh mỗi khi tắm. Nên nếu trời lạnh chỉ tắm lúc bé chạy nhảy, nô đùa nhiều, còn bình thường thì chỉ thay quần áo mới cho bé thôi".

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, những ngày trời lạnh, không nhất thiết phải tắm hàng ngày cho trẻ. Chỉ cần tắm 2-3 lần/tuần là đủ. Tuy nhiên quan điểm không cần vệ sinh, chỉ cần thay quần áo cho trẻ cũng không chính xác.

Do trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành và hoàn thiện cơ thể nên quá trình bài tiết mồ hôi, tế bào chết đi diễn ra rất nhanh. Hơn nữa bé thường xuyên nghịch ngợm, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nên cần phải được người lớn giúp trong việc tắm rửa. Cụ thể, trong những ngày không tắm, mẹ có thể dùng khăn ấm vệ sinh nách, bẹn, phần phụ để trẻ sạch sẽ.

Tắm cho trẻ ngày rét thế nào cho đúng?

Việc tắm cho trẻ cần đảm bảo vừa đủ làm sạch cơ thể vừa không làm khô da. Thời gian tắm mỗi lần không kéo dài quá 10 phút, nếu lâu hơn, lớp da ngoài trở nên mềm do tiếp xúc nước nhiều, từ đó làm giảm sức đề kháng của da. Đặc biệt, không dùng nước quá nóng để tắm cho trẻ, chỉ nên lưu ý giữ ấm nhiệt độ trong phòng tắm, từ 37- 40 độ C. Nếu quá nóng sẽ làm tổn thương da, ngược lại nhiệt độ thấp, bé dễ cảm lạnh.

Khi tắm cho trẻ, có thể sử dụng xà phòng tắm để làm sạch bụi bẩn và mồ hôi trên da. Nên dùng loại xà phòng trung tính đối với trẻ có làn da khô. 

Thời gian tắm cho trẻ lý tưởng nhất là từ 10h-10h30 hoặc từ sau 13h đến trước 16h. Thời gian tắm cho các bé không kéo dài quá 5 phút kể từ khi cho bé xuống nước đến lúc cho bé ra khỏi chậu, để đảm bảo nước vẫn giữ đủ ấm cho bé. Luu ý tránh tắm cho bé sớm hoặc muộn quá. Thời gian từ 11h – 13h cũng không nên tắm. 

Về cách tắm, đầu tiên mẹ dùng khăn mềm nhúng nước ấm để rửa mặt mũi sạch sẽ cho bé. Sau đó tắm từ dưới lên trên. Tắm nửa người trên, chú ý các nếp gấp cổ, nách, sau gáy, rồi lau khô. Tắm tiếp phần dưới cơ thể, chú ý nếp bẹn, vùng hậu môn, sinh dục.

Sau khi bé tắm xong mẹ dùng khăn tắm to choàng kín để lau người và giữ ấm cho bé. Lau thật khô người, đặc biệt là chân và đầu. Cuối cùng mẹ mặc quần áo ấm và cho bé ở trong phòng kín gió.


Xem thêm clip: Cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine ComBe Five?

Ngọc Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN