Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:18
RSS

MU muốn mua cầu thủ trẻ đắt giá nhất Bồ Đào Nha

Thứ hai, 14/09/2020, 08:04 (GMT+7)

Sau khi chiêu một một loạt tân binh, MU đang lên kế hoạch mua cầu thủ trẻ đắt giá nhất Bồ Đào Nha Joao Felix.

Sự kiện:
Premier League

Theo nguồn tin từ The Star (Anh), câu lạc bộ Manchester United đã quyết định từ bỏ Jadon Sancho và đang nhắm đến tiền đạo Joao Felix của Atletico Madrid như một giải pháp thay thế.

Năm ngoái, MU từng theo đuổi Joao Felix trong thời gian dài, nhưng thất bại trong cuộc đua với Atletico - đội bỏ ra 126 triệu euro cho Benfica và cuỗm mất sau trẻ này ngay trước mặt của MU.

Hợp đồng hiện tại của tiền đạo Bồ Đào Nha Felix với đội bóng thủ đô Madrid sẽ hết hạn 2026. Tiền đạo 20 tuổi đang là cầu thủ trẻ thu nhập cao nhất thế giới khi nhận khoảng 255.000 bảng/tuần. Để sở hữu cầu thủ này MU cần chi ra ít nhất là 80 triệu bảng, một con số không hề nhỏ đối với một cầu thủ dưới 23 tuổi.

Mùa giải năm ngoái Felix  đá chính 29 trận trên mọi đấu trường của Atletico dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, trong đó anh trực tiếp đóng góp vào 12 bàn thắng cho Atletico Madrid.

MU muốn mua cầu thủ trẻ đắt giá nhất Bồ Đào Nha
Joao Felix lọt mắt xanh của MU

MU đang hy vọng có thể sớm tìm được tiếng nói chung với Atletico, kéo Joao Felix về sân Old Trafford.

Cũng liên quan tới MU, mới đây Manchester United đã chính thức xác nhận việc ký hợp đồng với Marc Jurado từ Barcelona, Alvaro Fernandez từ Real Madrid và Isak Hansen-Aaroen từ Tromso.

Jurado, 16 tuổi và Fernandez, 17 tuổi, đã bay đến Manchester từ Tây Ban Nha hồi tháng trước. Hai sao trẻ đến từ xứ đấu bò sẽ có khoảng 2 tuần để gặp gỡ các huấn luyện viên, nhân viên và trau dồi khả năng tiếng Anh. Sau đó, Jurado và Fernandes sẽ chính thức bắt tay vào luyện tập cùng đội U18 MU.

Trong khi đó, Isak Hansen-Aaroen vẫn đang chờ đợi xác nhận từ các thủ tục cuối cùng được hoàn tất, nhưng về cơ bản thương vụ này đã được chốt. Tiền vệ này đã có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Tromso IL vào tháng Bảy vừa qua.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN