Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:20
RSS

MU lên kế hoạch chiêu mộ sao của Sevilla

Thứ sáu, 04/09/2020, 14:53 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, cái tên mới nhất MU muốn chiêu mộ là cầu thủ vừa tỏa sáng rực rỡ trong chiến dịch chinh phục Europa League của Sevilla.

Sự kiện:
Premier League

Sau khi chính thức có được tân binh đầu tiên trên TTCN hè năm nay là Van de Beek, MU tiếp tục tìm kiếm thêm nhân sự chất lượng để phục vụ cho mục tiêu trở lại ngôi vương ngoại hạng Anh của mình, và đối tượng mà Quỷ đỏ nhắm tới là Sergio Reguilon của tân vương Europa League, CLB Sevilla.

HLV Lopetegui chuộng lối chơi biên và chính biên trái với sự góp mặt của Reguilon và Ocampos là chìa khóa cho mọi đợt tấn công của đại diện xứ Andalucia.Reguilon là người kiến tạo giúp Suso lập công mang về bàn gỡ hòa trước Man Utd tại trận bán kết Europa League.

Mức giá của hậu vệ vừa có lần đầu ra mắt ĐT Tây Ban Nha này rơi vào khoảng 25-30 triệu euro. Được biết nếu mua Reguilon, MU vẫn phải chấp nhận điều khoản mua lại bất cứ lúc nào từ Real Madrid. 

Cũng liên quan đến việc bổ sung hàng thủ, mới đây, MU đã phải nhận 'gáo nước lạnh' từ mục tiêu Upamecano mà họ theo đuổi. Leipzig và dự tính chuyển tới Bayern Munich trong một năm tới. 

 MU lên kế hoạch chiêu mộ sao của Sevilla
Sergio Reguilon lọt mắt xanh của CLB MU

Trong một diễn biến khác, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với talkSPORT, Townsend khuyên MU lên mua Kante: "Đối với tôi, vị trí tốt nhất của Kante là ở phía trước bốn hậu vệ, theo nghĩa đen như một bức tường giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí đó. Nếu Kante đến Man United, anh ấy sẽ khiến họ trở thành đội cạnh tranh danh hiệu".

"Không chỉ vì MU đã có N'Golo Kante, mà sự tự do sẽ cho phép Paul Pogba và Bruno Fernandes chơi cao hơn". Kante đã ghi ba bàn sau 22 lần ra sân ở Premier League cho Chelsea mùa trước khi The Blues kết thúc ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Về phần Manchester United, họ đã kết thúc ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, qua đó đảm bảo suất dự Champions League bằng một phong độ thăng hoa ở nửa sau của mùa giải.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN