Thứ tư, 24/04/2024 | 17:46
RSS

Một xã ở Quảng Nam bị chỉ trích vì gọi những người từ Vĩnh Phúc là 'đối tượng'

Thứ bảy, 15/02/2020, 14:06 (GMT+7)

Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang theo dõi, cách ly 4 người từ Vĩnh Phúc ngăn chặn lây virus Covid-19. Điều đáng nói là trước đó những người này bị xã Điện Thắng Bắc gọi là "đối tượng" khiến CĐM bất bình.

Quảng Nam cách ly theo dõi 4 'đối tượng' từ Vĩnh Phúc ngăn lây virus Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đi thực tế khu vực chuẩn bị để cách ly trong trường hợp có người nghi nhiễm. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 15/2, Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết trên NLĐ, cơ quan chức năng đang theo dõi sức khoẻ 4 người từ tỉnh Vĩnh Phúc đến tạm trú tại thôn Bồ Mưng 1 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn).

Trước đó, ngày 13/2, Trạm Y tế (TYT) xã Điện Thắng Bắc có báo cáo "về các đối tượng vùng có dịch corona từ Vĩnh Phúc đến tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc". Trong báo cáo, TYT xã Điện Thắng Bắc dùng từ "4 đối tượng" để chỉ 4 người đến từ huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo bác cáo, xã Điện Thắng Bắc phát hiện 4 người gồm ông Nguyễn Đại Quân (SN 1984, trú xã Yên Tử, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc); ông Lưu Đức Ân (SN 1986, trú xã Trực Đề, huyện Lập Thạnh, tỉnh Vĩnh Phúc); ông Nguyễn Khánh Toàn (SN 1987) và ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987, cùng trú xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nên đề nghị tiến hành cách ly nhằm đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cộng đồng.

Quảng Nam cách ly theo dõi 4 'đối tượng' từ Vĩnh Phúc ngăn lây virus Covid-19

Báo cáo của UBND xã Điện Thắng Bắc.

Báo cáo cũng cho hay, sau khi nắm thông tin, xã đã thành lập đoàn giám sát tại hộ gia đình có "đối tượng" tạm trú. Cơ quan y tế xã cũng đã xử lý theo dõi nhiệt độ cho 4 'đối tượng' và phát hiện "một đối tượng sốt nhẹ trên 37,2 độ C". Trạm Y tế xã đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại gia đình trên. 

Những người này sẽ được bác sĩ tiến hành đo thân nhiệt 4 ngày lần và phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Bộ y tế", ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay.

Trí thức trẻ cho hay, trong ngày 14/2, văn bản của TYT xã Điện Thắng Bắc được một số cá nhân, trang fanpage đăng tải lên Facebook tạo ra sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người sau khi đọc văn bản đã tỏ ra hết sức hoang mang, lo lắng khi thấy xã đề nghị cách ly 4 người trên. Nhiều người đồng quan điểm với TYT xã và cho rằng làm như vậy là cẩn trọng để đề phòng dịch bệnh.

Trong khi đó, một số người lên tiếng bày tỏ việc dùng từ "đối tượng" là chưa phù hợp. Cách gọi này giống như như những người phạm tội và có hàm ý như sự kỳ thị với người nghi nhiễm Covid-19.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN