Thứ năm, 18/04/2024 | 16:55
RSS

Một thanh niên tử vong nghi do trúng đạn của hai kẻ ‘cẩu tặc’

Thứ tư, 28/08/2019, 19:56 (GMT+7)

Nam thanh niên được phát hiện tử vong sau khi cùng bạn đuổi theo 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt trộm chó.

Một người tử vong nghi do trúng đạn của đối tượng trộm chóMột khẩu súng điện dùng để trộm chó

Tối ngày 28/8, trao đổi với PV, ông Lại Đức Hạnh, Chủ tịch UBND xã Bạch Hà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường nghi do trúng đạn của của súng trộm chó sau khi đuổi theo 2 đối tượng có biểu hiện khả nghi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối ngày 27/8. Vào khoảng thời gian trên, anh Hữu Văn B. (SN 1996, trú tại xã Bạch Hà) cùng một người bạn là anh Trần T. (SN 1996, trú cùng địa chỉ) di chuyển trên xe mô tô

Khi đang đi trên đường, 2 anh bắt gặp 2 thanh niên lạ mặt di chuyển trên xe máy mang BKS tỉnh Tuyên Quang. Thấy 2 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên 2 anh đã đuổi theo chặn đầu phương tiện của 2 người thanh niên lạ lại.

Bị chặn đầu xe, một thanh niên nhảy xuống xe bỏ chạy trong khi thanh niên còn lại cũng bỏ chạy theo hướng khác. Thấy vậy, anh B. và anh T. chia nhau đuổi theo 2 thanh niên lạ mặt trên.

Trong quá trình đuổi theo, anh B. bị ngã ra đường. Sau khi đuổi theo đối tượng còn lại không được, anh T. quay trở lại thì phát hiện bạn mình nằm bất động. Anh B. sau đó được xác định đã tử vong. 

Vụ việc được thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Bạch Hà đã có mặt ghi nhận vụ việc đồng thời thông báo cho Công an huyện Yên Bình để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy tại vùng ngực bên trái nạn nhân có 2 vết thương cách nhau hơn 2 cm, sâu tận tim. Nhận định ban đầu, dụng cụ gây ra vết thương khiến anh B. tử vong có 2 mũi nhọn, giống súng bắn điện dùng để bắt chó. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN