Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:52
RSS

Một người Việt tử vong trong vụ xe chở pháo lậu phát nổ ở biên giới

Thứ sáu, 04/12/2020, 10:19 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 nạn nhân người Việt tử vong trong vụ xe chở pháo lậu phát nổ kinh hoàng ở gần biên giới Việt-Lào.

Thêm 1 nạn nhân người Việt tử vong trong vụ xe chở pháo lậu phát nổ kinh hoàng

Nạn nhân tử vong trong vụ nổ. Ảnh: NLĐ

Ngày 4/12, thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị  cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể trong vụ cháy nổ kinh hoàng ở Lào, nâng tổng số người thương vong lên 9 người (3 tử vong, 6 bị thương).

Danh tính nạn nhân tử vong thứ 3 được xác định là bà Nguyễn Thị Thu Th. (40 tuổi, ngụ tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Trong số 6 người bị thương có 4 người Việt Nam (làm nghề tài xế, bốc vác) được đưa sang Việt Nam cấp cứu; 2 người Lào bị thương được chở lên Bệnh viện Sê Pôn, Lào cấp cứu.

Danh tính 4 người Việt bị thương trong vụ cháy nổ trên gồm: ông Nguyễn Thuận Thủy (lái xe BKS Lào chở đá), Vũ Quốc Khánh (SN 1985, ngụ tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Trọng Tín (SN 1983, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) và Trần Văn Huynh (SN 1977, ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Thêm 1 nạn nhân người Việt tử vong trong vụ xe chở pháo lậu phát nổ kinh hoàng

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Lao Động

Được biết, 4 bệnh nhân đều bị bỏng nặng toàn thân được cấp cứu tại  Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II.  Theo lãnh đạo bệnh viện, qua thăm khám xác định họ "nguy hiểm đến tính mạng thì chưa". Tuy nhiên, các vết bỏng do pháo rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng nên chưa lường trước được.

Hiện, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II đang hội chẩn, siêu âm bụng, xét nghiệm máu và tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân trên.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng ngày 3/12, cán bộ ở  tại khu kiểm hóa Densavẳn (tỉnh Savannakhet, Lào) đang kiểm tra xe chở đá nghi có pháo ở bên dưới. Khi lực lượng Hải quan Lào dùng xà beng đóng xuống thạch cao để kiểm tra hàng hóa thì phát nổ.

Số pháo bị phát nổ trên xe đã làm cháy lan ra kho vật tư chứa xăng dầu và các loại hàng hóa khác ở gần đó. Nhận thông tin, 2 xe cứu hỏa của Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường để phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng nước bạn dập lửa.

Thông tin trên PLO, vụ nổ khiến 3 người tử vong, 6 người bị thương. Ngoài ra, nhiều phương tiện cùng kho chứa vật tư xăng dầu bị thiêu rụi.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN