Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:07
RSS

Một học sinh lớp 7 dũng cảm lao vào cứu cụ ông bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới

Thứ ba, 29/11/2022, 06:58 (GMT+7)

Ông Vót đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bị ngã giữa đường ray và không tự đứng dậy được. Em Chiến phát hiện sự việc liền quăng xe đạp lao vào kéo ông Vót ra khỏi đường ray.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Một học sinh lớp 7 dũng cảm lao vào cứu cụ ông bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới

Em Hoàng Mạnh Chiến được biểu dương vì có hành động dũng cảm cứu người bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới

Trao đổi với Báo Người lao động, bà Nguyễn Thị Hồng - hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho hay, trong buổi chào cờ đầu tuần ngày 28/11, trường đã biểu dương em Hoàng Mạnh Chiến, lớp 7A2, vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới.

Theo bà Hồng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (SN 1953, ở tổ 4, khu 7b, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) đi xe máy đến đoạn giao với đường sắt chở than thì bị ngã. Vào thời điểm đó, thấy đoàn tàu hỏa chở than đang ầm ầm lao tới, ông Vót luống cuống, không thể tự dứng dạy được.

Lúc này, em Chiến đi xe đạp ngang qua và phát hiện ra sự việc. Em Chiến liền quăng xe đạp, lao đến kéo ông Vót ra khỏi đường ray. Nhờ sự giúp đỡ của em Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ ở tai trái do thanh gạt của đầu tàu kéo đẩy xe máy của ông trượt đi khoảng 3 mét va phải.

"Em thấy người nằm ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới gần nên vội kéo ra. Nhưng nghĩ lại, em cũng thấy sợ vì nếu sức không kéo nổi mà bị ông Vót giữ lại thì cả 2 ông cháu đều nguy hiểm", em Chiến bộc bạch.

Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh cho hay, em Chiến có học lực khá, là học sinh ngoan, hiền, ít nói và có phần nhút nhát. Khi nhận được thông tin về hành động nhanh trí, dũng cảm của em, các giáo viên rất tự hào và khá bất ngờ.

Ban giám hiệu cùng các học sinh trong trường rất xúc động trước hành động kịp thời dũng cảm của em Chiến. Việc làm của em Chiến đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cứu người lúc hoạn nạn, cũng là dịp để nhiều bạn học sinh noi theo.

Thông tin thêm với Báo Tuổi trẻ Online, Thành Đoàn Cẩm Phả, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh cũng cho biết, Đảng ủy phường Cẩm Thịnh và nhà trường đã có quyết định sẽ tặng giấy khen, phần quà nhỏ cho em Chiến, đồng thời đang làm tờ trình đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả tặng giấy khen vì hành động dũng cảm của em Chiến.

Chia sẻ với báo Dân tộc và Phát triển trưa ngày 28/11, ông Đinh Quốc Vương - Trưởng Phòng giáo dục Đào tạo TP Cẩm Phả cho biết, cơ quan chức năng của địa phương đang làm thủ tục để khen thưởng em Chiến vì đã dũng cảm cứu giúp một cụ ông bị ngã trên đường ray khi đoàn tàu chở than đang lao tới.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại