Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:53
RSS

Miss Universe thay đổi thể lệ trước Bán kết, thêm cơ hội cho Kim Duyên lọt top?

Thứ sáu, 10/12/2021, 07:33 (GMT+7)

Top 16 Miss Univers sẽ bao gồm 14 đại diện được ban giám khảo chọn, 2 thí sinh còn lại sẽ dựa vào kết quả bình chọn từ người hâm mộ. Đây là một tin vui với Kim Duyên.

Miss Universe 2021 là cuộc thi được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Kim Duyên - đại diện của Việt Nam nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Theo lịch trình cuộc thi, ngày 9/12, Á hậu 9X đã xuất sắc hoàn thành vòng phỏng vấn kín của mình mà không cần phiên dịch viên. Chiều cùng ngày, các thí sinh Miss Universe có buổi tổng duyệt tại sân khấu chính thức cho buổi Bán kết.

Miss Universe thay đổi thể lệ trước Bán kết, thêm cơ hội cho Kim Duyên lọt top?

Hình ảnh mới nhất của Kim Duyên.

"Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì giấc mơ thanh xuân của mình đã trở thành hiện thực. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Duyên sẽ được hô vang 2 tiếng Việt Nam tại đấu trường nhan sắc bậc nhất hành tinh này", Kim Duyên hào hứng chia sẻ.

Tại buổi tổng duyệt, Ban tổ chức Miss Universe 2021 bất ngờ thông báo về  việc thay đổi thể lệ tuyển chọn thí sinh. Theo đó, Top 16 sẽ bao gồm 14 đại diện được ban giám khảo chọn lựa, 2 thí sinh còn lại sẽ dựa vào kết quả bình chọn từ người hâm mộ. 

Miss Universe thay đổi thể lệ trước Bán kết, thêm cơ hội cho Kim Duyên lọt top?

Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 11/12 (giờ Việt Nam).

Thông tin này khiến fan Việt hết sức phấn khích bởi Kim Duyên sẽ có cơ hội lọt top. Vốn có lượng fan hùng hậu, đại diện Việt Nam - Kim Duyên được nhiều người mong chờ sẽ lọt top 16 như kỳ vọng.

Trước đó 1 ngày, Missosology - chuyên trang sắc đẹp uy tín trên thế giới bất ngờ công bố BXH dự đoán tại Hoa hậu Hoàn Vũ.

Miss Universe thay đổi thể lệ trước Bán kết, thêm cơ hội cho Kim Duyên lọt top?

Bảng xếp hạng mới nhất, Kim Duyên đứng vị trí thứ 12.

Tín hiệu đáng mừng là đại diện Việt Nam xếp hạng thứ 12. Việc được đánh giá ở thứ hạng top đầu này đã chứng minh những cố gắng của Kim Duyên trong thời gian qua là không hề uổng phí.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại