Thứ năm, 28/03/2024 | 16:15
RSS

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm

Thứ năm, 19/11/2020, 14:23 (GMT+7)

Trong ngày 23-24/11, ở phía Bắc có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong những ngày cuối tuần này, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi; trưa và chiều không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C.

Từ ngày 23-24/11, phía Bắc có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ "đón" gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ giảm mạnh từ 4-8 độ C. Đến ngày 24-25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ.

Dự báo, từ ngày 23-24/11, Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu nên trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, ở vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ. Từ ngày 24-25/11, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Đầu tuần tới, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh
Ảnh minh họa

Không khí lạnh cũng sẽ gây ra gió mạnh ở trên Vịnh Bắc Bộ. Dự báo từ đêm 23/11 gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ ngày 24/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 23/11 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Năm nay do tác động của hiện tượng thời tiết La Nina nên mùa đông đến sớm và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại dự báo xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021, tập trung trong tháng 1/2021. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày, dài hơn nữa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa đông 2020-2021.

Trước khi đón gió mùa đông bắc, từ nay đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu, trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi, trưa và chiều không mưa, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN