Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:03
RSS

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, con tạt xăng đốt cha bỏng nặng

Thứ bảy, 31/12/2022, 16:27 (GMT+7)

Nghi phạm được xác định là N.M.H (tự Lượm, 31 tuổi), ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, Long An đã tạt xăng vào cha ruột rồi bật quẹt đốt làm nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 31/12, thông tin trên báo Thanh niên cho biết,  Công an H.Tân Trụ cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ con tạt xăng vào cha ruột để đốt làm nạn nhân bị bỏng nặng. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình khi hai người đều có uống rượu.

Long An: Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, con tạt xăng đốt cha bỏng nặng

Đường vào nhà nạn nhân bị con tạt xăng đốt. Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 28.12, ông N.V.L (54 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn, H.Tân Trụ, Long An) về nhà trong trạng thái đã có uống rượu. Khi gặp mặt con trai là N.M.H (31 tuổi, sống chung nhà), cả 2 có lời qua tiếng lại dẫn đến cự cãi lớn tiếng khá lâu.

Sau đó, H. lchạy xe đi tìm bạn để nhậu. Đến 23 giờ cùng ngày, H. trở về nhà thì nghe cha mình lớn tiếng cãi nhau với mẹ ruột. H. đe dọa lấy xăng đốt hết nhà cùng tài sản. Nghe vậy, ông L. từ trong phòng bước ra liền bị H. cầm chai xăng tạt vào người rồi bật quẹt đốt. Ngọn lửa bùng lên cháy quần áo đang mặc trên người, ông L. chụp con dao chém trúng H. gây thương tích; sau đó chạy ra sân cởi bộ đồ đang bốc cháy

Ông L. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Long An với nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Đứa con đã bỏ trốn.

Thông tin với báo Dân Việt, gia đình nạn nhân cho biết, ông L. bị vết bỏng khá nặng ở hai cánh tay, sau vùng lưng.

 Công an H.Tân Trụ đang điều tra làm rõ vụ việc.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại