Thứ năm, 25/04/2024 | 18:26
RSS

Mang súng đến nhà 'con nợ' giải quyết mâu thuẫn, chủ nợ bị bắn tử vong

Thứ năm, 29/11/2018, 07:21 (GMT+7)

Xách dao, súng và rủ thêm người đến nhà con nợ giải quyết mâu thuẫn, chủ nợ bị con nợ dùng súng hơi bắn tử vong, 2 người đi cùng trọng thương.

Mâu thuẫn trong việc tính lãi, con nợ bắn chủ Anợ tử vong
 Trần Hoàng Giang tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Ngày 28/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trên Người lao động đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Giang (31 tuổi; ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về hành vi dúng súng bắn chết người và gây thương tích.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi); 2 người bị thương là anh Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Gạo.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 11/11, sau khi uống rượu Giang xảy ra mâu thuẫn cự cãi cự cãi với vợ là chị Lê Thị Đều vì cho rằng chị Quyên lật lọng vẫn tính lãi tiền vay dù trước đó đã có thỏa thuận không tính lãi. Sau đó, Giang cầm dao sang nhà chị Quyên cự cãi về việc cho vay tiền rồi bỏ về nhà ngủ.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị Quyên gọi thêm anh Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và anh Lê Minh Quân (28 tuổi) cùng 2 người khác tại địa phương mang theo 2 con dao và hung khí đến nhà Giang để “hỏi chuyện”.

Khi đến nơi nhóm của chị Quyên tiếp tục xảy ra cự cãi với chị Đều. Lúc này, đang nằm ngủ trong nhà, Giang nghe tranh cãi nên xách một khẩu súng hơi chạy ra.

Thấy nhóm chị Quyên có người cầm dao tự chế và súng ngắn nên Giang chĩa súng bắn liên tiếp 5 phát đạn khiến nhóm của chị Quyên trúng đạn bị thương, theo VOV.

Ngay sau đó, cả 3 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Đến ngày 15/11, chị Quyên đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn anh Phong và anh Quân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.


Xem thêm: Tử hình nam sinh giết người tình ở chung cư cao cấp Royal City

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN