Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:52
RSS

Mặc quần bó sát màu nude đi lễ chùa đầu năm, Lệ Quyên gây tranh cãi

Chủ nhật, 13/02/2022, 10:09 (GMT+7)

Diện quần legging bó sát màu nude đi lễ ở đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn), Lệ Quyên bị chỉ trích vì kém duyên.

Sự kiện:
Lệ Quyên

Sáng 13/2, ca sĩ Lệ Quyên đăng loạt ảnh diện set đồ hàng hiệu thu hút sự chú ý của dư luận. Trong bức ảnh đầu tiên, có thể thấy rõ "nữ hoàng phòng trà" diện quần legging Burberry tông nâu nude, áo sweatshirt phối hợp cùng mũ Gucci, túi xách Lady Dior da cá sấu bạch tạng sang chảnh. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Lệ Quyên vẫn giữ được phong cách trẻ trung, thời thượng.

Mặc quần bó sát màu nude đi lễ chùa đầu năm, Lệ Quyên gây tranh cãi

Set đồ toàn hàng hiệu sang chảnh của Lệ Quyên.

Mặc quần bó sát màu nude đi lễ chùa đầu năm, Lệ Quyên gây tranh cãi

Lệ Quyên gây tranh cãi vì diện bộ đồ bó sát đi lễ chùa. 

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu nữ ca sĩ diện set đồ này để đi chơi. Tuy nhiên, Lệ Quyên lại diện nguyên bộ đồ đi lễ ở đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) nên nảy sinh tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội
Phần lớn nhiều người cho rằng, Lệ Quyên không nên diện bộ đồ với chiếc quần màu nude bó sát dễ gây hiểu lầm này khi đi lễ chùa dù cô đã mặc áo rộng để tránh sự cố lộ hàng do quần legging gây ra.

Được biết, Lệ Quyên có sở thích diện đồ ôm sát gợi cảm. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng những bộ đồ như vậy chỉ phù hợp với việc mặc đi chơi mà thôi. Còn khi đi lễ chùa, cô nên chọn trang phục trang nghiêm, nhã nhặn hơn.

Mặc quần bó sát màu nude đi lễ chùa đầu năm, Lệ Quyên gây tranh cãi

Năm ngoái, nữ ca sĩ lại ghi điểm với hình ảnh mặc áo dài nhã nhặn. 

Tết 2021, Lệ Quyên từng được khen ngợi khi diện áo dài đi lễ chùa. Hình ảnh nữ ca sĩ vào năm ngoái được cư dân mạng đem ra so sánh với trang phục năm nay. Hiện Lệ Quyên chưa lên tiếng về sự việc.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại