Thứ tư, 24/04/2024 | 03:37
RSS

Lý do không tưởng khiến nghịch tử ở Hà Tĩnh đánh mẹ đẻ tử vong

Thứ tư, 20/02/2019, 14:43 (GMT+7)

Chỉ vì lý do không tưởng mà nghịch tử đánh mẹ đẻ đến tử vong ở Hà Tĩnh khiến dư luận phẫn nộ.

Lý do không tưởng khiến nghịch tử ở Hà Tĩnh đánh mẹ đẻ tử vong
Nghịch tử đánh mẹ đẻ tử vong vì lý do không tưởng. Ảnh: NĐT, Gia đình và xã hội

Liên quan đến vụ nghịch tử đánh mẹ đẻ đến tử vong ở Hà Tĩnh khiến dư luân xôn xao những ngày qua, nhiều người đã vô cùng phẫn nộ trước nguyên nhân thực sự khiến tên nghịch tử nhẫn tâm gây ra cái chết cho chính mẹ đẻ.

Trước đó thông tin trên GĐ&XH, khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn (SN 1988), trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đi chơi về thì xảy ra cãi vã với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị L. (SN 1966). Lúc này, Thìn đã xông vào đánh, xô bà L. ngã đập đầu xuống nền nhà, bất tỉnh.

Ngay sau đó, bà được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng, bà L. tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp để cứu sống nạn nhân, nhưng các bác sĩ tiên lượng tỉ lệ sống chỉ còn 2%. Cùng lúc, Phan Văn Thìn bị công an bắt, ra lệnh tạm giữ 2 tháng để điều tra về hành vi phạm tội. Đến chiều 18/2, bà L. đã tử vong tại bệnh viện sau 7 ngày cấp cứu. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị L.

Theo cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên, chiều tối 18/2 sau khi đi chơi về, Thìn vào bếp thấy thức ăn vương vãi khắp nền nhà. Cho rằng mẹ không trông coi khiến chó, mèo quậy phá, ăn thức ăn trên bếp nên mắng chửi mẹ. Hai bên lời qua tiếng lại, Thìn xông vào tát mẹ rồi đánh, xô bà L. ngã xuống nền nhà dẫn đến chấn thương sọ não.

Theo người dân địa phương, nạn nhân L. là người rất hiền lành, có 3 người con và Thìn là con trai trưởng. Hắn thuộc thành phần bất hảo, không có nghề nghiệp, đã có vợ và 2 con. Vợ chồng Thìn sống chung nhà với bố mẹ. Đối tượng lâu nay đã thường xuyên có biểu hiện bất hiếu với mẹ.

Được biết, Phan Văn Thìn hiện đang là bị can trong vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trước đó. Trong thời gian tại ngoại, hắn đã đánh mẹ tử vong gây nên sự phẫn nộ trong dư luận, Người đưa tin cho hay.

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết luận khám nghiệm tử thi của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để có cơ sở pháp lý xác định tội danh của Phan Văn Thìn theo quy định của pháp luật

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN